Đắk Nông: Nghi can chém chết vợ cắt tay tự tử trong chòi rẫy cà phê

Trần Anh Tiến (26 tuổi, trú tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) nghi can chém chết vợ rồi bỏ trốn đã bị bắt chiều 22/6. Công an xã Thuận An cho biết Tiến đã cắt tay tự tử trong chòi rẫy cà phê trước khi bị bắt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, sáng 22/6, sau khi dùng dao chém chết vợ, Tiến đã bỏ trốn khỏi hiện trường, hàng trăm người dân và lực lượng chức năng bủa vây tìm và đến 15h chiều nay đã phát hiện Trần Anh Tiến trong một chòi rẫy cách nhà chừng 4km.

Khi lực lượng chức năng ập vào chòi phát hiện, Tiến đã cắt tay tự vẫn. Tiến được đưa tiến đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã tỉnh táo và đã qua nguy kịch.

Theo Thượng úy Nguyễn Hữu Tuyên - Trưởng Công an xã Thuận An, hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm việc với Tiến để làm rõ cái chết của chị Phạm Thị Huyền Tr. (vợ đối tượng này).

Trước đó Infonet đã thông tin, sáng 22/6, một vụ án mạng xảy ra tại thôn Thuận Hạnh, xã Thuận An.

Theo nguồn tin riêng, sáng nay giữa Tiến và vợ là chị Phạm Thị Huyền Tr. (21 tuổi) đã xảy ra cãi vã. Sau đó, hai người em của chị Tr. và nhiều hàng xóm đã chứng kiến Tiến dùng dao chém vợ nhiều nhát mà không dám can ngăn vì Tiến quá hung hăng. Vụ việc xảy ra ở cách nhà Tiến khoảng 50 mét.

Sau khi lực lượng chức năng đến thì Tiến đã bỏ trốn, chị Tr. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-nghi-can-chem-chet-vo-cat-tay-tu-tu-trong-choi-ray-ca-phe-post266221.info