Đắk Nông: Khởi tố nhóm đối tượng khai thác gỗ trong rừng phòng hộ

Công an huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 3 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Tang vật của vụ án. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, cho biết cơ quan này đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Công Anh (sinh năm 1974), trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Bá Luân (sinh năm 1989), Điểu Lý (sinh năm 1982), cùng trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2018, Trương Công Anh phát hiện trong khu vực rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (thuộc xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) có 1 cây gỗ to đường kính khoảng 1m nên nảy sinh ý định cưa hạ bán lấy tiền.

Vì vậy, Anh đã rủ Luân và Lý cùng nhau cưa hạ cây gỗ nói trên. Các đối tượng này đã dùng cưa máy để cưa hạ cây gỗ rồi đi về.

Lợi dụng cán bộ cơ quan chức năng lơ là trong thời gian gần Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Anh và Luân vào cưa cây gỗ trên thành nhiều phách, lóng và dùng một số phương tiện thô sơ để đưa gỗ về nhà Lý cất giấu.

Đến ngày 23/2/2019, Luân bán 2 phách gỗ (trong tổng số 7 phách gỗ đã được xẻ từ cây gỗ khai thác lậu) được 26 triệu đồng để chia nhau và bị cơ quan Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Ngọc Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dak-nong-khoi-to-nhom-doi-tuong-khai-thac-go-trong-rung-phong-ho/560438.vnp