Đắk Nông: Khai thác đất 'lậu' tràn lan, 2 chủ tịch xã bị phê bình

Ngày 14/12, ông Nguyễn Văn Phò - PCT Huyện Đắk Song cho biết, vừa ký văn bản phê bình 2 Chủ tịch xã vì không kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng múc đổ đất, san lấp mặt bằng trái phép.

Một điểm khai thác đất tại địa bàn huyện Đắk Song

Một điểm khai thác đất tại địa bàn huyện Đắk Song

Hai vị chủ tịch phê bình gồm: ông Bùi Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Nam Bình và bà Đoàn Thị Tốt - Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh.

Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu Chủ tịch UBND 2 xã này chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Các điểm khai thác đất chủ yếu nằm bên cạnh QL 14

Đối với các trường hợp tự ý tháo dỡ các tấm hộ lan, cọc tiêu và san lấp mặt bằng trái phép trong phạm vi đất hành lang đường bộ tại xã Nam Bình, UBND huyện Đắk Song yêu cầu UBND xã này khẩn trương xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật; yêu cầu người thực hiện hành vi vi phạm khẩn trương khắc phục sai phạm, hoàn trả lại tình trạng ban đầu như chôn cọc tiêu, lắp lại các tấm hộ lan, khơi thông rãnh thoát nước.

Theo một lãnh đạo huyện Đắk Song nếu tới đây 2 lãnh đạo xã này không thực hiện nghiêm sẽ bị xử lý theo quy định.

Còn một lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Đắk Song khẳng định, để tình trạng này xảy ra trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch xã.

Trước đó Báo Điện tử Infonet từng có bài phản ánh "Đắk Nông: Ồ ạt khai thác đất trái phép, nhiều cột điện nằm cheo leo" dù Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, quản lý, bảo vệ rừng và quản lý, sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra ở các địa phương trọng điểm, điểm nóng về hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm.

Thế nhưng tại địa bàn tỉnh Đắk Nông việc khai thác đất trái phép vẫn diễn ra rất rầm rộ, quy mô. Cụ thể, việc khai thác đất diễn ra dọc tuyến Quốc lộ 14 thuộc địa phận huyện Đắk Song. Tại đây, nhiều mỏ đất hình thành, nhiều quả đồi bị “xẻ thịt”, băm nát.

Ngoài ra, có nhiều cơ sở kinh doanh (chủ yếu là kinh doanh phân bón), quán nước mọc lên tại những vị trí đất bị khai thác trái phép. Hậu quả của việc khai thác đất trái phép khiến cảnh quan dọc tuyến Quốc lộ 14 bị phá vỡ, địa hình thay đổi, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-khai-thac-dat-lau-tran-lan-2-chu-tich-xa-bi-phe-binh-post285044.info