Đắk Nông: Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 11 khu vực 2 năm 2019

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 11,khu vực 2 năm 2019 được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Đắk Nông.

Tối 23/5,Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 11, khu vực 2 năm 2019, từ 23 đến 29/5 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, khu vực 2 được tính từ Đà Nẵng trở vào Cà Mau. Hội thao khu vực 2 năm nay có 17 tỉnh thành đăng ký tham gia gồm: Bình Định, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đống Nai, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Tây Ninh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đắk Nông, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Kon Tum, Khánh Hòa.

Với 732 vận động viên, 90 huấn luyện viên tham gia tranh tài ở 8 môn, gồm: cà kheo, việt dã, bắn nỏ, bắn ná, bóng chuyền, bóng đá 5 người, đẩy gậy, kéo co.

Trận thi đấu bóng chuyền sôi nổi giữa đội Đắk Nông và Bình Phước.

Trận thi đấu bóng chuyền sôi nổi giữa đội Đắk Nông và Bình Phước.

Tại hội thao có 33 dân tộc anh em tham gia thi đấu tại hội thao, gồm: KaDong, H’re, Ê Đê, Bana, Brâu, Mơ Nâm, Chăm, Xê Đăng, Dơ Dră, Thái, Triêng, Mường, Gia Rai, Tày, Thổ, Dẻ, Rơ Ngao, K’Ho, Cill, Hoa, Khơ Me, Nùng, Chơ Ro, Mạ, Dao, S’Tiêng, Raglay, Mơ Nông, Jarai, Cơ Ho, Sơ Rá, Cơ Tu.

Trao đổi với PV, vận động viên Hạng Thị Khua- Đoàn Đắk Nông, thi đấu ở môn bắn ná cho biết: “Em rất vui vì được thi đấu, giao lưu với các đoàn bạn. Hội thao để nâng cao ý thức tập luyện thể dục, gìn giữ các môn thể dục truyền thống của các dân tộc anh em trên đất nước ta”.

Đêm khai mạc mang đậm màu sắc, tình hữu nghị của 33 dân tộc anh em.

Trong diễn văn khai mạc, bà Tôn Thị Ngọc Hanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: “Hội thao nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn liền với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/dak-nong-hoi-thi-the-thao-cac-dan-toc-thieu-so-toan-quoc-lan-thu-11-khu-vuc-2-nam-2019-d98179.html