Đắk Nông hiệp đồng giao nhận quân năm 2020

Ngày 31-12, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2020 nhằm thống nhất chỉ tiêu giao, nhận quân, thời gian thâm nhập hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, bảo đảm quân trang và địa điểm tổ chức.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, để hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 cấp ủy, chính quyền các cấp từ cơ sở đến tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự; các Sở, ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp trong thực hiện công tác tuyển quân. Hội nghị tập trung thảo luận, phân tích những điểm còn hạn chế và phương hướng khắc phục những hạn chế đó để công tác hiệp đồng giao, nhận quân năm 2020 đạt kết quả.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Được biết, năm 2020, tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về việc lựa chọn công dân nhập ngũ và Quân đội thực hiện tiêu chí “3 trong 1”; thực hiện tốt “3 cử, 4 công khai, đồng thời sẽ giao 850 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, gồm: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông, Sư đoàn 315 (Quân khu 5), Trung đoàn 994 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) Thời gian giao, nhận quân được tổ chức vào ngày 11-2-2020. Hiện tại, các địa phương đã hoàn thành công tác xét, duyệt chính trị nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự, phát lệnh gọi nhập ngũ sẵn sàng cho Lễ giao, nhận quân năm 2020 trang trọng, đúng quy định.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dak-nong-hiep-dong-giao-nhan-quan-nam-2020-606668