Đắk Nông: Hai cháu nhỏ bị đuối nước thương tâm

Trong lúc cùng bạn tắm dưới hồ, 2 anh em ruột bị trượt chân rơi vào vùng nước sâu nên dẫn đến đuối nước chết thương tâm.

Chiều 6/3, ông Đỗ Ngọc Hiếu - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long (Đắk Nông) xác nhận, vừa xảy ra vụ đuối nước tại địa phương khiến cháu Vi Văn Đại (SN 2002) và Vi Văn Minh (SN 2008) chết thương tâm.

Gia đình nạn nhân chuẩn bị lo hậu 2 cho 2 cháu nhỏ. (Ảnh: CTV)

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, cháu Đại và cháu Minh (là 2 anh em ruột) cùng một số bạn trong thôn rủ nhau ra tắm ở hồ thủy lợi gần nhà.

Trong lúc tắm, cháu Đạt và Minh bị trượt chân rơi vào vùng nước sâu. Do không biết bơi, cả hai bị đuối nước chết.

Sau đó, nhóm bạn đi cùng về nhà hô hoán, kêu gọi mọi người đến cứu. Tuy nhiên, do mực nước sâu nên hơn 1 giờ sau mới tìm thấy 2 thi thể nạn nhân.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dak-nong-hai-chau-nho-bi-duoi-nuoc-chet-thuong-tam-d384863.html