Đắk Nông: Đường Hồ Minh mới sử dụng hơn 2 năm đã xuống cấp nặng

Đường Hồ Chí Minh (QL14) qua Đắk Nông có chiều dài 154km, trong đó có 2 dự án BOT và 1 dự án sử dụng trái phiếu Chính phủ, dù mới được đưa vào sử dụng khoảng hơn 2 năm nhưng đoạn đường vốn trái phiếu đã có biểu hiệu xuống cấp rõ rệt.

Đường xuống cấp tạo thành hố với hàng trăm vết nứt nẻ xung quanh

Thời gian gần đây, dư luận đang quan tâm việc đường Đường Hồ Chí Minh được đầu tư từ dự án trái phiếu Chính phủ đoạn qua huyện Đắk Mil đến huyện Đắk Song (Đắk Nông) có chiều dài trên dưới 20km đã xuống cấp, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt nẻ và những ổ gà lớn ngự trị giữa đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tài xề Trần Văn Hùng chạy xe khách thường xuyên qua tuyến đường này cho biết, vết nứt của đoạn đường này đã xuất hiện cả tháng nay nhưng chỉ có một điểm được sửa chữa sơ sài, còn lại hiện trạng đang nguyên vẹn, nhất là nhiều hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường.

Còn chị N.T.H ngụ xã Nam Bình huyện Đắk Song cho biết: Tại thôn 11 xã Nam Bình có một đoạn đường bị nứt nẻ tạo thành hai hố sâu, mặc dù đã thấy sửa nhưng chỉ được mấy hôm rồi đâu lại vào đấy, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Đường Hồ Chí Minh chạy qua các tỉnh Tây Nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước với tổng chiều dài 633km có tổng vốn đầu tư 16.000 tỉ đồng.

Sau 1,5 năm triển khai thi công đến tháng 7/2015 đường Hồ Chí Minh chính thức đi vào sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV Báo điện tử Infonet ghi nhận tại hiện trường:

Ổ gà lớn xuất hiện trên đoạn đường thuộc Thi trấn Đức An được vá tạm bợ

Đường tạo thành hố và bị lún sâu

Mặt đường bị bong tróc

Chỉ cần người đi xe máy vô tình đi vào hố này sẽ gây ra tai nạn giao thông

Có hàng chục điểm xuống cấp như thế này trên đoạn đường dài 20km từ Đắk Mil đến Đắk Song

PV

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-nong-duong-ho-minh-moi-su-dung-hon-2-nam-da-xuong-cap-nang-post245095.info