Đắk Nông: Đơn vị thi công vỉa hè khu tái định cư 'chây ì' dọn dẹp xà bần và rác thải

Sáng 8/10, ông Trần Thanh Luyện, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, mặc dù đơn vị đã nhiều lần ra thông báo gửi cho đơn vị chủ đầu tư (Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông) để yêu cầu đơn vị thi công gói thầu 3a (Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk) nhanh chóng dọn dẹp xà bần, rác thải đổ trái quy định ra một số tuyến đường tại khu đô thị mới Đắk Nia. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này đơn vị thi công vẫn chưa có động thái triển khai thực hiện.

Những đóng xà bần, rác thải ngày một lớn dần tại khu vực tái định cư Đắk Nia

Những đóng xà bần, rác thải ngày một lớn dần tại khu vực tái định cư Đắk Nia

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cũng vừa mới ký Văn bản số 1777 yêu cầu đơn vị thi công gói thầu 3a liên hệ với Công ty CP Cấp nước và Phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông phối hợp tiến hành di dời vật liệu thải tại các vị trí đổ tạm trước đây về đúng nơi quy định.

Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên, rác thải và xào bần vẫn còn nằm chất đóng ở một số tuyến đường như Trần Nhật Duất, Phan Đình Phùng… thuộc khi đô thị mới tái định cư Đắk Nia, ở tổ 4, phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa. “Tôi thấy cán bộ phường có xuống kiểm tra, rồi báo chí cũng đăng bài phản ánh rồi mà mấy hôm nay xe đổ đất và rác vẫn chạy lui tới đổ xuống dưới khu này miết”, một người dân sống gần ở khu tái định cư Đắk Nia bức xúc nói.

Trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Đỗ Văn Nghĩa, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk cho biết, bản thân chưa nhận được Văn bản của Sở Xây dựng, để kiểm tra lại nội dung này. Riêng đối với việc dọn dẹp rác thải và xà bần, ông Nghĩa cho rằng, do hiện tại không có chỗ nào để đổ và ngày trước bên giám sát Sở Xây dựng chỉ đổ xuống khu vực này nên mới làm theo. “Bây giờ Sở Xây dựng phải tìm chỗ cho chúng tôi đổ chứ ngày trước họ cho đổ đây”, ông Nghĩa giải thích thêm.

Một trong những gốc cây khá to nằm ngổn ngang ngay cuối đường Hàm Nghi, khu tái định cư Đắk Nia

Trước đó, Báo điện tử TN&MT đã có bài phản ánh về tình trạng nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực tái định cư Đắk Nia, thuộc phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa, hết sức bức xúc và bất bình trước sự việc Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk tự ý đổ rác thải và xà bần ra khu dân cư trong quá trình thi công vỉa hè. Tại các tuyến đường như: Trần Nhật Duật, Phan Đình Phùng…, xà bần và các loại chất thải rắn nằm ngổn ngang hai bên, có nhiều đoạn chất thành đóng cao hơn cả mét.

Ngoài ra, tại một số đoạn đường vỉa hè thi công đã xong nhưng phía đơn vị thi công vẫn không chịu dọn dẹp. Cụ thể, tại nhiều vị trí trên đường Hàm Nghi, vật liệu xây dựng như cát, đá… còn tồn lại chảy lênh láng ra ngoài đường ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đi lại của người dân.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/dak-nong-don-vi-thi-cong-via-he-khu-tai-dinh-cu-chay-i-don-dep-xa-ban-va-rac-thai-1274984.html