Đắk Nông: Đi nhậu về, dùng cây tre và ván gỗ đánh bầm dập 3 con riêng của vợ

Đi nhậu về thấy 3 con riêng của vợ có vết đất bẩn trên người, đối tượng đã dùng cây tre và tấm ván gỗ đánh 3 cháu này gây thương tích.

Ngày 4/6, thông tin Công an huyện Cư Jút (Đắk Nông) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố đối với Nguyễn Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo đó, Nguyễn Hoàng Anh và chị Đ. sống với nhau như vợ chồng ở tổ 1, thị trấn Ea Tling.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (Ảnh: Minh Khuê).

Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh (Ảnh: Minh Khuê).

Ngày 26/4 vừa qua, khi đi nhậu về thấy 3 con riêng của chị Đ đi chơi về muộn và trên người có nhiều đất bẩn nên đối Nguyễn Hoàng Anh dùng cây tre và tấm ván gỗ đánh các cháu M. (SN 2010), D. (SN 2013) và Tr. (SN 2015).

Nhìn cảnh con mình bị đánh, chị Đ vào can ngăn cũng bị đối tượng này đánh vào người.

Chưa dừng lại, sau khi đánh đập các cháu, đối tượng Anh bắt 3 nạn nhân quỳ gối xuống nền nhà.

Sáng hôm sau, sự việc được trình báo đến cơ quan chức năng địa phương. Tại cơ quan công an, Anh đã thừa nhận hành vi đánh các cháu và đánh nhiều lần trước đó.

Theo kết quả giám định, cháu M. thương tích 8%, cháu D. thương tích 9% và cháu Tr. thương tích 6%.

N.Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-nong-di-nhau-ve-dung-cay-tre-va-van-go-danh-bam-dap-3-con-rieng-cua-vo-d126208.html