Đắk Nông: Đã tìm được tài xế xe tải làm đứt cáp quang trong vụ 2 nữ sinh tử vong

Sau một thời gian trích xuất camera an ninh để điều tra, công an đã tìm được tài xế và chiếc xe tải làm đứt dây cáp quang khiến 2 nữ sinh vướng phải khi đi đường, bị nhiễm điện, tử vong vào tối 15/9.

Người mẹ đau đớn bên quan tài 2 cô con gái.

Người mẹ đau đớn bên quan tài 2 cô con gái.

Ngày 17/9, lãnh đạo UBND huyện Đắk G’long (tỉnh Đắk Nông) cho biết lực lượng công an đã tìm được chiếc xe tải làm đứt sợi dây cáp quang khiến 2 nữ học sinh bị vướng phải, nhiễm điện, tử vong vào tối 15/9. Hiện cơ quan công an đang lấy lời khai đối với tài xế xe tải để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định.

Như Infonet đã đưa tin trước đó, vào tối 15/9, Mùa Thị Vênh (14 tuổi) chở theo 2 em nhỏ rời nhà đến trung tâm xã Quảng Sơn để ở trọ, chuẩn bị cho tuần học mới. Khi đi đến địa bàn thôn 1 xã Quảng Sơn, các em đã vướng phải sợi dây cáp quang do chiếc xe tải chạy trước làm đứt và bị điện giật ngã ra đường.

Em Vênh và Mùa Thị Chanh (12 tuổi) tử vong, người em trai đi cùng cũng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, ông Hoàng Mạnh Trí, Giám đốc VNPT Đắk Nông cho biết, dây cáp quang của đơn vị không có điện, không hiểu sao 2 học sinh vướng phải dây cáp bị đứt lại tử vong nghi có điện giật.

Tuy nhiên, trước đó, phía điện lực Đắk Nông cũng có báo cáo về vụ việc khiến 2 nữ sinh tử vong nghi bị nhiễm điện. Theo báo cáo, vào khoảng 18h15 phút ngày 15/9, chiếc xe tải có dấu hiệu quá khổ đã làm đứt sợi dây cáp quang tại thôn 1, xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, Đắk Nông). Sợi dây cáp quang này có thêm sợi thép trợ lực.

“Người dân đi qua vướng vào sợi cáp thép, bị điện giật gây tử vong”, báo cáo của Điện lực tỉnh Đắk Nông nêu rõ.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Nhân chứng tại hiện trường, ông Đinh Trí Luật (ngụ xã Quảng Sơn) kể lại rằng, chập tối 15/9, khi đang ăn cơm thì ông nghe tiếng la lớn ngoài đường. Khi chạy ra quan sát, vợ chồng ông thấy 2 cháu nằm bất động ở lề đường và hiên nhà của gia đình. Nghĩ là có tai nạn giao thông, ông Luật tiến tới, định ôm cháu bé nằm bên hiên nhà lên thì bị điện giật văng ra.

Cũng theo ông Luật, người dân khi đó cũng tìm cách đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng không được vì hiện trường nhiễm điện. Loay hoay một lúc (khoảng 15 phút) nhưng không tiếp cận được các cháu, người dân mới gọi điện lực cắt điện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến Trạm y tế xã Quảng Sơn thì bác sĩ thông báo 2 cháu đã tử vong.

“Thời điểm xảy ra sự việc, cháu trai nói tiếng Mông nên không ai hiểu. Lúc đó trời tối, sợi cáp đứt chỉ bằng que tăm nên không phát hiện ra”, ông Luật chia sẻ.

Theo bà Vàng Thị Chá (43 tuổi, mẹ các nạn nhân), nhà bà cách trường hơn 10km, phải qua nhiều đoạn sình lầy. Do đó, các con của bà phải ra trọ ở gần trường để thuận tiện hơn trong việc học hành.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-nong-da-tim-duoc-tai-xe-xe-tai-lam-dut-cap-quang-trong-vu-2-nu-sinh-tu-vong-post313293.info