Đắk Nông: Cổng trường đổ sập, đè chết học sinh lớp 4

Trụ cổng trường Tiểu học Lê Hữu Trác (huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông) bất ngờ đổ sập, đè chết một học sinh lớp 4.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, tại trường Tiểu học Lê Hữu Trác (thôn 3, xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông), học sinh T. (học sinh lớp 4) đang đứng trước khu vực cổng trường thì bị trụ cột của cổng bất ngờ sập, đè lên.

Nhân chứng cho biết, nhiều người đứng trước cổng trường đã nhanh chóng đưa học sinh bị nạn đến bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên em không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

"Học sinh bị nạn đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân", người dân cho hay.

Tối 30/12, công an huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) xác nhận, cơ quan điều tra đang kiểm tra hiện trường, làm rõ vụ học sinh bị cổng trường đè thiệt mạng.

Phóng viên VTC News đã điện thoại liên lạc với ông Đặng Bá Hiệp - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này nhưng không bắt máy. Trong khi đó, ông Phan Nhật Thanh - Chủ tịch huyện này cho biết, vấn chưa nắm được cụ thể vụ việc và sẽ kiểm tra lại thông tin để báo cáo cụ thể.

Thanh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dak-nong-cong-truong-do-sap-de-chet-hoc-sinh-lop-4-ar588181.html