Đắk Nông: Công chức đang điều trị bệnh ung thư, lãnh đạo ký quyết định cho thôi việc

Ông Nguyễn Xuân Thanh- nguyên Công chức văn phòng – thống kê xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, hiện đang phải 'gồng mình' để chống chọi lại với căn bệnh ung thư. Trong khi không nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ lãnh đạo mà trái lại ông Thanh lại nhận được quyết định cho thôi việc từ lãnh đạo.

Trụ sở UBND xã Đắk Môl.

Trụ sở UBND xã Đắk Môl.

Thời gian gần đây, Công lý & Xã hội liên tục nhận được phản ánh của ông Nguyễn Xuân Thanh về những sai phạm nghiêm trọng của ông Ngô Anh Nhượng – Chủ tịch UBND xã Đắk Môl như: Lập, ký khống hồ sơ để qua mặt cơ quan thanh, kiểm tra; Điều chỉnh thu, chi với nhiều khuất tất khi chi hàng trăm triệu đồng để tổ chức hội họp nhưng không tổ chức họp để rút tiền nhà nước; Tự ý bán tài sản công mà không qua đấu thầu theo luật; Buông lỏng quản lý để mất cả 100ha đất rừng đang quản lý…

Theo ông Thanh, việc đánh giá chất lượng công chức năm 2019 có nhiều khuất tất và không rõ ràng, thể hiện sự tư thù, trù dập cá nhân khi bản thân ông đứng ra tố cáo những sai phạm của vị Chủ tịch UBND xã. Cụ thể, 22/23 cán bộ công chức của xã được ghi nhận kết quả xếp loại theo hình thức bỏ phiếu kín ngay lần đầu tiên. Riêng ông Thanh, không được ghi nhận kết quả bằng hình thức bỏ phiếu kín, dù phải bỏ phiếu đến 02 lần kết quả đều “đạt”. Ngược lại, ông Nhượng đứng ra tổ chức một cuộc họp riêng, gồm 06 vị chủ chốt ở xã với hình thức giơ tay để đánh giá ông Thanh “không đạt”.

Được biết, ông Thanh là đảng viên, công chức văn phòng – thống kê đã làm việc tại UBND xã Đắk Môl 17 năm, là người tham mưu tất cả các văn bản cho UBND xã. Cùng với đó, ông Thanh là người rất hiểu những việc làm của Chủ tịch xã, nhưng vì không “đồng tình” với những việc làm sai trái của vị này, nên đã đứng ra tố cáo tất cả những sai phạm mà ông Nhượng trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Đắk Môl (hiện ông Nhượng là Bí thư Đảng ủy xã- PV), đến các cơ quan chức năng.

Đơn kêu cứu của ông Nguyễn Xuân Thanh gửi đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Hay như tại cuộc họp ngày 05/4/2019, có nội dung phê bình ông Nguyễn Xuân Thanh công chức văn phòng - thống kê xã chậm trễ, thiếu tinh thần trách nhiệm chuyên môn. Thế nhưng, khi trao đổi với phóng viên, ông Thanh cho biết, bản thân mình không có mặt trong cuộc họp vì đang điều trị bệnh ung thư. Cụ thể, ông Thanh mới xuất viện lúc 09h56’ ngày 03/4/2019 chưa đủ sức khỏe để đi làm. Vậy nhưng, không biết bằng cách nào mà trong thông báo kết luận cuộc họp lại cho rằng ông Thanh có mặt?

Ông Thanh cho biết thêm, trong năm 2019, ông chỉ bị nhắc nhở một lần liên quan đến lĩnh vực ISO nhưng lĩnh vực này không phải lỗi một mình ông. Còn lại, tất cả các cuộc họp và giao ban thì tôi chưa bao giờ bị lãnh đạo nhắc nhở gì”.

Ngày 10/7/2020, UBND huyện Đắk Song ban hành Quyết định 840/QĐ-UBND, quyết định buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Xuân Thanh – Công chức văn phòng – thống kê xã Đắk Môl với lý do 2 năm liên tiếp (2018, 2019) không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Thanh cho hay, thời gian này cũng là thời gian ông đang mắc bệnh ung thư và phải “gồng mình” chống chọi với căn bệnh quái ác này.

Liên quan đến những nội dung ông Thanh phản ánh, phóng viên Công lý & Xã hội đã liên hệ UBND huyện Đắk Song nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này.

Lê Vương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/dak-nong-cong-chuc-dang-dieu-tri-benh-ung-thu-lanh-dao-ky-quyet-dinh-cho-thoi-viec-49597.html