Đắk Nông: Chủ đại lý nông sản tử vong, dân nghèo lo mất trắng trăm tỷ đồng

Hàng trăm người dân tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đang đứng trước nguy cơ mất trắng khoảng 100 tỷ đồng vì chủ đại lý nông sản, nơi họ ký gửi tài sản đã tử vong.

Người dân tập trung tại UBND xã Thuận Hạnh để làm đơn, đòi quyền lợi.

Người dân tập trung tại UBND xã Thuận Hạnh để làm đơn, đòi quyền lợi.

Ngày 11/6, một lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) xác nhận thông tin một chủ đại lý nông sản lớn trên địa bàn vừa tử vong trong tư thế treo cổ.

Do người này liên quan đến nhiều người dân địa phương về tài chính, phía UBND xã Thuận Hạnh đã yêu cầu khoảng 100 người đã ký gửi nông sản cho đại lý này giữ bình tĩnh, làm đơn gửi đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, đòi quyền lợi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 10/6, người dân phát hiện bà Nguyễn T. T. H. (50 tuổi) chủ đại lý nông sản Hồng Ngọc (thôn Thuận Tịnh, xã Thuận Hạnh) tử vong trong tư thế treo cổ.

Sau khi biết tin, khoảng 100 người ký gửi tài sản (cà phê, hồ tiêu…) cho đại lý Hồng Ngọc đã kéo đến để đòi tài sản. Thậm chí, một số người còn không cho gia đình bà H. mang thi thể về Đắk Lắk an táng nếu không cam kết trả lại tài sản.

Nhận được thông tin về vụ việc, UBND xã Thuận Hạnh đã cử lực lượng đến để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đồng thời, phía xã cũng động viên, hướng dẫn bà con giữ bình tĩnh, làm đơn gửi đến các cơ quan như công an, tòa án để đòi lại quyền lợi.

Theo lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh, đại lý Hồng Ngọc là nơi thu mua nông sản lớn trên địa bàn, đã hoạt động khoảng 10 năm nay. Trước đây, bà H. làm ăn uy tín, chưa xảy ra vấn đề gì nên được nhiều người tin tưởng, ký gửi tài sản như cà phê, hồ tiêu. Ngoài ra, bà H. cũng mua nhiều diện tích đất trên địa bàn xã Thuận Hạnh. Tuy nhiên, các thửa đất đều đứng tên con trai bà H.

Lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh cho hay: “Theo ước tính sơ bộ, số tài sản bà con ký gửi tại đại lý Hồng Ngọc có thể lên đến 100 tỷ đồng. Hiện, thi thể bà H. đã được đưa về Đắk Lắk mai táng. Xã đã hướng dẫn người dân giữ bình tĩnh, làm đơn gửi lên công an, tòa án để được giải quyết theo quy định”.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Đắk Song xử lý theo quy định.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/dak-nong-chu-dai-ly-nong-san-tu-vong-dan-ngheo-lo-sot-vo-vi-nguy-co-mat-trang-tai-san-254951.html