Đắk Nông cất bốc 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ

Các ngôi mộ và hài cốt là của liệt sỹ thuộc thuộc Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 271, Bộ Tư lệnh miền Đông (cũ), hy sinh khoảng năm 1973.

Theo chỉ dẫn của một số cựu chiến binh và người dân địa phương, từ ngày 8/7 -10/7, tại thôn 8, xã Quảng Tân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ. Đội tìm kiếm cũng tìm được một số vật dụng sinh hoạt cá nhân chôn cùng các hài cốt.

 Các di vật được tìm thấy cạnh các hài cốt liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy cạnh các hài cốt liệt sĩ.

Thông tin từ các cựu chiến binh, người dân và xác minh những di vật, cơ quan chức năng khẳng định, các ngôi mộ và hài cốt là của liệt sỹ thuộc thuộc Tiểu đoàn 24, Trung đoàn 271, Bộ Tư lệnh miền Đông (cũ), hy sinh khoảng cuối năm 1973 trong kháng chiến chống Mỹ. Các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Sau khi hoàn thành việc cất bốc, các cơ quan chức năng đã tiến hành an táng các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đắk R’lấp./.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-nong-cat-boc-10-hai-cot-liet-sy-hy-sinh-trong-khang-chien-chong-my-1069223.vov