Đắk Nông: Cán bộ chi cục thuế nợ hàng chục tỉ, nhùng nhằng không chịu trả?

Chiều 31.10, Văn phòng huyện ủy Đắk Song vừa chuyển đơn lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) nhờ vào cuộc xác minh việc 8 hộ dân ở thị trấn Đức An tố cáo vợ chồng ông Bùi Văn Thắng, cán bộ Chi cục Thuế huyện vay gần 10 tỷ đồng, đến hạn không trả.

Nhiều nạn nhân đã làm đơn tố cáo việc vợ chồng ông Thắng nợ tiền nhưng không trả.

Theo đơn tố cáo của người dân tại thị trấn Đức An, trong số gần 10 tỷ vay tiền đều có chữ ký của ông Thắng và vợ là bà Nguyễn Thị Quỳnh Oanh.

Bà Đặng Thị H. người dân tại thị trấn Đức An tố cáo, việc vợ chồng ông Thắng vay nợ diễn ra từ năm 2014-2016. Theo bà H., thời điểm này, ông Thắng đang là Đội trưởng Đội nghiệp vụ tổng hợp, Chi cục Thuế huyện Đắk Song.

“Mỗi lần vay, ông Thắng đều nói hiện đang công tác ở thuế huyện thì lo gì! Cho em vay tiền rồi về nhập quỹ, kiểm tra xong là em rút tiền trả lại cho anh chị, cho em vay để em đáo nợ ngân hàng… Do tin tưởng, nên chúng tôi đã “sập bẫy” của vợ chồng lừa đảo này” – bà H. bức xúc.

Một nạn nhân khác kể, việc mượn tiền 3, 4 tháng đầu, vợ chồng bà Oanh chi trả lãi suất đúng hạn. Sau khi không có khả năng chi trả nữa, thì vợ chồng bà Oanh hẹn lần này, khất lần khác…

“Đến đầu tháng 1.2017, vợ chồng ông Thắng tuyên bố vỡ nợ và nhiều người dân không được trả cả vốn lẫn lãi từ đó đến nay” - bà H. kể.

Cũng theo đơn tố cáo của người dân, tài sản của vợ chồng ông cán bộ Chi cục Thuế huyện Đắk Song bao gồm rẫy, nhà ở, ô tô… có khoảng hơn 2 tỷ nhưng đều cầm cố và không có khả năng lấy ra.

“Bà Oanh bỏ trốn, không chịu hợp tác nữa, nên chúng tôi đã làm đơn đề nghị Công an vào cuộc. Còn đối với ông Thắng do đang công tác tại Chi cục Thuế huyện Đắk Song, nên chúng tôi gửi đơn cầu cứu đến Huyện ủy Đắk Song vào cuộc. Chúng tôi chỉ mong vợ chồng họ trả lại tiền”, bà Nguyễn Thị L., một nạn nhân bị lừa tiền nói.

Liên quan đến việc ông Thắng vay mượn tiền không trả, lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Đắk Song cũng xác nhận, vụ việc được Cục thuế tỉnh Đắk Nông, UBKT Huyện ủy, Công an huyện Đắk Song xác minh, điều tra. Đến khi có thông báo chính thức đơn vị sẽ có biện pháp xử lý phù hợp với mức độ vi phạm.

H.L

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/dak-nong-can-bo-chi-cuc-thue-no-hang-chuc-ti-nhung-nhang-khong-chiu-tra-639036.ldo