Đắk Nông: Bay dù lượn ngắm Tà Đùng từ trên cao

Sáng 25/6, tại tỉnh Đắk Nông đã chính thức diễn ra Giải dù lượn Tà Đùng, bay dù lượn ngắm cảnh quan cao nguyên thu hút hàng ngàn du khách.

Sáng 25/6, tại Khu du lịch sinh thái Tà Đùng (huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông), Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức đã chính thức diễn ra

Sáng 25/6, tại Khu du lịch sinh thái Tà Đùng (huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông), Giải dù lượn Tà Đùng- Đắk Nông do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức đã chính thức diễn ra

Giải chứng kiến sự tham dự của 100 vận động viên là phi công chuyên nghiệp đến từ 12 câu lạc bộ dù lượn, đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh….

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông trao hoa lưu niệm cho các vận động viên tham gia tranh tài.

Trong thời gian 2 ngày (từ 25-26/6), các vận động viên sẽ thi đấu ở các nội dung hạ cánh chính xác và bay trình diễn dù lượn có động cơ, bay đôi trải nghiệm dù lượn theo thể thức 5V tính điểm cá nhân, người có số điểm thấp nhất sẽ có vị trí cao nhất.

Buổi đầu tiên diễn ra cuộc thi, đông đảo du khách từ khu vực Tây Nguyên cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về đây chiễm ngưỡng, cổ vũ những màn lượn dù mãn nhãn từ các vận động viên.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, Giải dù lượn Tà Đùng - Đắk Nông sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Tà Đùng. Đây là giải dù lượn đầu tiên do Đắk Nông đăng cai tổ chức và có quy mô lớn, từng khâu tổ chức đều được kiểm soát chặt chẽ để có thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho giải và du khách khi đến tham quan, thưởng thức.

Núi Tà Đùng có độ cao gần 2.000m so với mực nước biển nên được ví như là "nóc nhà" ở tỉnh Đắk Nông, phía dưới khu vực tổ chức là hồ Tà Đùng, có gần 40 hòn đảo lớn nhỏ, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên”.

Hình ảnh bay đẹp mắt từ vận động viên dù lượn. Được biết, trong khuôn khổ giải đấu, du khách còn được thưởng thức các sản vật của địa phương, cắm trại qua đêm, tìm hiểu đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại miền cao nguyên Đắk Nông.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dak-nong-bay-du-luon-ngam-ta-dung-tu-tren-cao-181246.html