Đắk Nông: 3 trẻ nhỏ bị chó dại tấn công trong lúc vui chơi

Trong lúc đang vui chơi, 3 trẻ nhỏ bị một con chó dại tấn công cắn vào tay, chân và vùng mặt. Gia đình đã đưa các cháu đến bệnh viện tiêm phòng ngừa bệnh dại.

Trong lúc đang vui chơi, 3 trẻ nhỏ bị một con chó dại tấn công cắn vào tay, chân và vùng mặt. Gia đình đã đưa các cháu đến bệnh viện tiêm phòng ngừa bệnh dại.

TRong lúc vui chơi, 3 trẻ nhỏ bị chó dại tấn công. Ảnh minh họa

TRong lúc vui chơi, 3 trẻ nhỏ bị chó dại tấn công. Ảnh minh họa

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 27/8, thông tin từ Trung tâm Y tế thị xã Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa vừa xảy ra vụ việc 3 cháu nhỏ bị chó lạ tấn công. Hiện các cháu đã được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị, tiêm phòng dại.

Cụ thể, ngày 21/8, hai cháu Lê Sỹ Hoàng Anh (SN 2008), Lê Sỹ Anh Dũng (SN 2009) và một cháu khác (SN 2017) trong khi đang chơi trong nhà và ngoài sân tại tổ 1, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa thì bị một con chó tấn công cắn vào tay, chân và vùng mặt.

Sau khi người nhà phát hiện, do nghi ngờ chó bị bệnh nên đã đưa mẫu đi xét nghiệm thì cho kết quả chó bị bệnh dại. Cả 3 cháu nhỏ sau đó được gia đình đưa đi Bệnh viện nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh tiêm phòng ngừa bệnh dại.

Ông Đỗ Thành Thống, Tổ trưởng tổ dân phố 1, phường Nghĩa Trung cho biết, hiện chưa xác định được chủ của con chó nói trên; không một người dân nào tự giác nhận là chủ vật nuôi.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ dân phố phối hợp với cán bộ thú y của phường, trong 2 ngày đã tiến hành tiêm vắc xin phòng, chống bệnh dại cho 50 con chó ở địa bàn.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 16/8, nguồn tin từ bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội cho biết bệnh viện này đã tiếp nhận một cháu bé 2 tuổi vào viện trong tình trạng rất thương tâm, cháu bị chó của người thân tấn công gây ra những vết rách rất nghiêm trọng ở vùng đầu và mặt.

Bệnh nhi tên H., 2 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện với nhiều vết rách chằng chéo ở vùng hàm mặt như ở mi dưới bên trái, gò má, môi, đặc biệt là vết thương rất nghiêm trọng ở vùng đầu với kích thước dài đến 15cm. Vết rách ở vùng đầu đã làm lộ xương sọ khiến bé bị chảy máu rất nhiều.

Tại bệnh viện, sau quá trình cấp cứu, điều trị, cháu bé đã được phẫu thuật xử lý các vết rách.

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa, khoa phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ (bệnh viện Xanh Pôn), thành viên êkíp phẫu thuật - chia sẻ: "Với tình trạng của cháu bé, nếu không kịp thời phẫu thuật thì các vết thương rất dễ bị nhiễm trùng nặng và diễn biến khó lường khiến thời gian nằm viện kéo dài, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng".

Theo bác sĩ Nghĩa, trong quá trình phẫu thuật, êkíp đã nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ toàn bộ vùng tổn thương, thực hiện cắt lọc và khâu đính lại các vạt da cho bé.

Sau 4 ngày điều trị, vết thương của bé H. đã khô, sức khỏe cháu ổn định và được ra viện.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/dak-nong-3-tre-nho-bi-cho-dai-tan-cong-trong-luc-vui-choi-a290533.html