Đắk Lắk: Yêu cầu báo cáo vụ hai mẹ con sản phụ tử vong

Hai mẹ con sản phụ nhập viện chờ sinh trong tình trạng thai nhi đủ tháng, sức khỏe sản phụ bình thường. Tuy nhiên, trong quá trình sinh, sản phụ và thai nhi bất ngờ tử vong.

Gia đình nạn nhân cho rằng bác sĩ tắc trách dẫn đến 2 mẹ con sản phụ tử vong.

Ngày 19.3, bác sĩ Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ việc 2 mẹ con sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đơn vị đã yêu cầu Bệnh viện làm báo cáo nhanh về vụ việc. Sau khi có kết quả, Sở sẽ có những chỉ đạo tiếp theo.

Liên quan đến vụ việc trên, bác sĩ Nguyễn Đại Phong - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, tại Bệnh viện có xảy ra vụ việc mẹ con sản phụ V.T.H (SN 1985, ngụ thôn 5, xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Theo bác sĩ Phong, vào khoảng 9 giờ ngày 18.3, chị H. nhập viện để sinh con trong tình trạng thai nhi đủ tháng, sức khỏe sản phụ bình thường, không có các biểu hiện bệnh lý nên được các bác sĩ cho sinh thường.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sản phụ đã vỡ ối hoàn toàn và được đưa lên bàn sinh. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện tim thai yếu. Sau đó khoảng 10 phút sản phụ đột ngột khó thở, tím tái và có biểu hiện ngừng tim. Do đó, các bác sĩ đề nghị mổ lấy thai nhi để cứu sản phụ.

Tuy nhiên, ca mổ kéo dài chừng gần một giờ, nhưng chị H. đã không qua khỏi.

Cũng theo bác sĩ Phong, nguyên nhân dẫn đến cái chết của sản phụ phải chờ kết quả giám định của pháp y. Tuy nhiên, bác sĩ Phong nhận định, cái chết của chị H. có thể là do thuyên tắc mạch phổi do nước ối.

Theo bác sĩ Phong, bệnh lý này rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong rất cao. Ngoài ra, cũng có một số nguyên nhân khác khiến sản phụ tử vong như nhồi máu cơ tim trong quá trình sinh… Riêng nguyên nhân tử vong của thai nhi thì rất khó khẳng định được vì có rất nhiều nguyên nhân như nhau quấn cổ, thoái hóa bánh nhau…

Bệnh viện vùng Tây Nguyên nơi xảy ra vụ việc

Còn theo người nhà chị H., khi vào phòng sinh chị vẫn khỏe mạnh bình thường. Tuy nhiên, một lúc sau các bác sĩ ra vào phòng đông hơn và báo tin cho gia đình rằng 2 mẹ con đang rất nguy kịch và đề nghị gia đình kí giấy mổ cứu người mẹ.

Cũng theo gia đình nạn nhân, sau khi cả 2 mẹ con sản phụ tử vong, gia đình phát hiện thi thể người thân của mình sưng phù, tím tái, người cứng. Tại đây, các bác sĩ khoa mổ cho biết chị H. bị tràn dịch phổi. Gia đình cho rằng các bác sĩ tại đây tắc trách mới dẫn đến hậu quả trên.

NHẬT HUY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/y-te/artmid/585/articleid/16763/dak-lak-yeu-cau-bao-cao-vu-hai-me-con-san-phu-tu-vong