Đắk Lắk: Xách dao đi tìm vợ rồi đâm chết em rể

Khi đến nhà em rể để tìm vợ nhưng bị ngăn cản, Nam đã dùng dao đâm vào đùi của em rể rồi bỏ về. Vết đâm trúng động mạch chủ, gây mất nhiều máu khiến người em rể tử vong ngay sau đó.

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân

Ngày 21/6, nguồn tin từ Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Nam (SN 1973, thôn Bình Minh, xã Chư Kbô, huyện Krông Búk), để xác minh, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, vào chiều 19/6/2018, Nam tổ chức uống rượu tại nhà riêng. Đến khoảng 19h cùng ngày, vợ của Nam là chị Đinh Thị Khường thấy chồng uống nhiều rượu nên ngăn cản. Tuy nhiên, Nam không nghe lời khuyên can mà tiếp tục nhậu và chửi bới vợ nên chị Khường bỏ đi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Nam cầm theo một con dao đến nhà của chị Trần Thị Châu (em ruột của Nam) để tìm vợ. Khi thấy Nam đến trong tình trạng say rượu, anh Cao Xuân Minh (SN 1972-chồng chị Châu) ra ngăn cản và khuyên Nam trở về.

Không những không nghe lời khuyên của em rể, Nam còn dọa nếu anh Minh còn ngăn cản thì mình sẽ đâm. Một lúc sau, hai bên xảy ra giằng co và Nam đã dùng dao đâm vào đùi của anh Minh rồi bỏ về. Do vết đâm làm đứt động mạch chủ khiến anh Minh mất máu nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huyện Krông Búk, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai đối với Trần Xuân Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo các quy định của pháp luật.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-xach-dao-di-tim-vo-roi-dam-chet-em-re-post266103.info