Đắk Lắk: Xác định nguyên nhân nước giếng đào nóng lên 70oC bất thường

Khoảng nửa tháng qua, hộ bà Khuất Thị Sửu đang sinh sống cùng con trai Bùi Quang Thuận ở thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phát hiện giếng nước đào nhà mình bị nóng lên từ 60oC đến 70oC bất thường và đã báo cáo lê chính quyền địa phương để tìm nguyên nhân.

Nhận được thông tin, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng bà Nguyễn Thị Loan đã cùng công chức địa chính - môi trường đến kiểm tra. Sự việc này cũng đã thu hút đông người hiếu kỳ đến xem và luôn đặt câu hỏi tại sao nước giếng đào lại nóng lên bất thường khiến người dân khá hoang mang.

Sự việc được hộ bà Khuất Thị Sửu, thôn 1, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk có đơn kiến nghị gửi lên UBND xã Hòa Thắng báo cáo hơn một tuần nay nước giếng của gia đình bà (có gắn máy bơm nước dưới giếng) nóng lên bất thường khoảng 60oC đến 70oC, kèm theo bốc khói nhất là buổi sáng sớm và buổi trưa.

Bà Khuất Thị Sửu thử nước giếng bị nóng do nhiễm điện từ dây máy bơm gây ra

Gia đình bà Sửu trình bày: Giếng nước được đào trong khuôn viên trước sân từ năm 1973, sâu 14m. Từ đó đến nay, gia đình bà vẫn dùng nước này để sinh hoạt, nước giếng trong, không có mùi lạ chưa từng bị nóng lên như bây giờ. Hiện nay, sau khi bơm nước lên gia đình bà Sửu phải chờ khoảng 40 phút sau nước nguội lại mới sử dụng để tắm giặt được.

Sự việc cũng đã được UBND xã Hòa Thắng báo cáo Lên Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột đến kiểm tra xác định nguyên nhân. Sau kiểm tra, Phòng đã tham mưu cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột có báo cáo số 50/BC-UBND ngày 16/3/2018 đề nghị kiểm tra giếng nước nóng bất thường. UBND thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy mẫu kiểm tra tìm nguyên nhân.

Ngày 16/3, Trung tâm Nghiên cứu và Quan trắc môi trường nông nghiệp Miền Trung - Tây Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng tiến hành lấy mẫu nước giếng của gia đình bà Khuất Thị Sửu và một mẫu nước giếng ngẫu nhiên của gia đình ông Nguyễn Văn Thuyên (cách nhà bà Sửu 30m) để làm xét nghiệm.

Kết quả cho thấy: Nhiệt độ giếng nước của gia đình bà Sửu cao hơn giếng nước của gia đình ông Thuyên, tuy nhiên các chỉ tiêu chất lượng nước của hai gia đình hoàn toàn bình thường theo quy chuẩn cho phép.

Kiểm tra nguồn điện tại gia đình bà Khuất Thị Sửu, chính quyền địa phương phát hiện nguồn điện từ máy bơm nước được gắn dưới giếng của gia đình bà Sửu bị hở nhiễm ra môi trường nước khiến nước giếng bị nóng lên. Chỉ số công tơ điện của gia đình bà Sửu trong 8 ngày từ ngày (7 -14/3), cũng cao bất thường, tiền điện phát sinh lên đến 1 triệu đồng. Cơ quan chức năng xác định đây là nguyên nhân khiến nước giếng của hộ bà Khuất Thị Sửu nóng lên bất thường.

Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết: Sau khi kiểm tra khắc phục lại sự cố hở dây làm nhiễm điện ra nguồn nước, sáng nay 20/3/2018 qua kiểm tra của chính quyền địa phương nước giếng của gia đình bà đã trở lại nhiệt độ bình thường, không còn nóng nữa.

Qua sự cố này chính quyền địa phương khuyến cáo, việc sử dụng điện cho máy bơm nước giếng người dân nên sử dụng dây điện chất lượng tốt và cần kiểm tra thường xuyên để tránh tình trạng dây điện bị hư hỏng, gây hở qua thời gian sử dụng. Việc này không chỉ làm nóng nước giếng, gây tiêu hao điện năng, gia đình phải trả tiền điện cao mà rất có thể còn nguy hiểm đến tính mạng khi không may bị điện dật vì hở dây./.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/dak-lak-xac-dinh-nguyen-nhan-nuoc-gieng-dao-nong-len-70oc-bat-thuong-1250731.html