Đắk Lắk: Vì một câu nói, con rể đánh bố vợ tử vong

Mâu thuẫn xảy ra vì bố vợ nói 'không chịu lo cho vợ con, suốt ngày nhậu nhẹt', rồi lời qua tiếng lại giữa bố vợ và con rể, đến khi không kiềm chế được, con rể dùng cây gỗ đánh bố vợ tử vong.

Hình ảnh minh họa

Hình ảnh minh họa

Ngày 18/12/2018, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhận được tin báo từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị cử kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Đức Dinh (SN 1942), trú tại thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Sự việc xảy ra vào sáng 16/12/2018, Bùi Khắc Đại (SN 1985), con rể ông Nguyễn Đức Dinh, đi dự tiệc tân gia nhà bạn. Đến 16h chiều cùng ngày, Bùi Khắc Đại về nhà thì nghe ông Nguyễn Đức Dinh nói đi nhậu nhẹt không chịu lo cho vợ con. Bực tức nên giữa ông Nguyễn Đức Dinh và Bùi Khắc Đại có lời qua tiếng lại. Hai người có xô đẩy khiến ông Nguyễn Đức Dinh ngã. Tức giận, ông Nguyễn Đức Dinh ra sau nhà lấy liềm hù dọa Bùi Khắc Đại.

Bùi Khắc Đại nhặt 1 thanh gỗ dài hơn 1m đánh trúng người ông Nguyễn Đức Dinh khiến nạn nhân gục xuống đất. Mọi người nhanh chóng đưa ông Nguyễn Đức Dinh đi cấp cứu, nhưng ông Nguyễn Đức Dinh tử vong do vết thương quá nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm giữ đối với Bùi Khắc Đại để điều tra làm rõ vụ việc.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-vi-mot-cau-noi-con-re-danh-bo-vo-tu-vong-d87462.html