Đắk Lắk: Tuyên dương 31 tập thể, 78 cá nhân điển hình giai đoạn 2015-2020

Sáng 24/7/2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào Cờ khai mạc Hội nghị

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào Cờ khai mạc Hội nghị

Bà H’ Yim Kđoh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; Ông Phạm Đăng Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Công đoàn Ngành GD tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của ngành GD&ĐT tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của ngành GD&ĐT tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khen thưởng đã động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của toàn ngành. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong ngành. Tiêu biểu như phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Kết quả tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia ngày được nâng cao. Số lượng và chất lượng các dự án tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật của học sinh trung học đạt được những kết quả tích cực.

Trong 5 năm qua, Sở GD&ĐT đã tổ chức 8 cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, Tổng phụ trách đội giỏi, qua đó đã có 1.312 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 6/6 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Bên cạnh đó, các đơn vị, cơ sở giáo dục còn gắn việc thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn ngành. Trong 5 năm, toàn ngành đã có hơn 2.628 lượt tập thể và hơn 15.000 lượt cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành đoàn thể Trung ương và địa phương ghi nhận thành tích và khen tặng các danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của ngành GD&ĐT tỉnh và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của ngành trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục duy trì tốt và thường xuyên các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công tác TĐKT, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh các thế hệ. Đặc biệt, các gương điển hình tiên tiến được tuyên dương tại Hội nghị cần tiếp tục phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được để xứng đáng là tấm gương cho các thầy cô giáo và sinh viên, học sinh noi theo.

Ban tổ chức tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Nhân dịp này, Hội nghị đã tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân đã có thành tích trong công tác GD&ĐT từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc (TS Nguyễn Trọng Hòa, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk và thầy giáo Lê Quang Nhân, giáo viên trường THPT chuyên Nguyễn Du); trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân đã có thành tích trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Giấy khen của Sở GD&ĐT cho 31 tập thể, 78 cá nhân điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành GD&ĐT giai đoạn 2020-2025 do Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Đăng Khoa phát động; giới thiệu 7 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ và tình cảm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên người lao động ngành GD&ĐT tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, năm 2020.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dak-lak-tuyen-duong-31-tap-the-78-ca-nhan-dien-hinh-giai-doan-2015-2020-1595587177861.html