Đắk Lắk: Truy tố gã trai nhiều lần hiếp dâm bé gái 11 tuổi

Bé gái 11 tuổi ở nhà một mình bị gã thanh niên khống chế, đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Ngày 8/12, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Lê Văn Sang (17 tuổi, ngụ xã Hòa Tân, huyện Krông Bông) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào một ngày tháng 3/2017, Sang đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi, ngụ cùng địa phương) chơi.

Lúc này, chỉ có con chị Thanh là cháu Nguyễn Thị Tú (khi đó 11 tuổi) ở nhà nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thấy bé gái lên gác gỗ nằm Sang đã tiếp cận và đe dọa thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé. Sau đó, Sang đe dọa bé gái bắt bé phải im lặng để che giấu sự việc.

Khoảng 4 ngày sau khi xảy ra sự việc, tại nghĩa địa thuộc thôn 3 Sang bắt gặp bé Tú đang đi một mình nên tiếp tục uy hiếp nạn nhân ra bãi cỏ thực hiện hành vi đồi bại một lần nữa.

Đến tháng 7/2018, thấy con gái có nhiề biểu hiện khác thường mỗi khi gặp Sang nên chị Thanh gặng hỏi. Bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc bị Sang hiếp dâm.

Gia đình chị Thanh ngay lập tức đã làm đơn tố cáo Sang lên cơ quan Công an. Tại cơ quan điều tra, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

*Tên một số người được thay đổi.

Thanh Thanh

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/dak-lak-truy-to-ga-trai-nhieu-lan-hiep-dam-be-gai-11-tuoi-18000.html