Đắk Lắk: Truy tố đối tượng ngang nhiên lục soát, chiếm đoạt tiền của cụ ông 84 tuổi

Phan Nguyệt Hồng có tiền án về trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, đã lại phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản của một cụ ông già yếu.

Ngày 8/9, Phan Nguyệt Hồng (SN 1957, trú tại tổ dân phố 6, phường Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có ý định chiếm đoạt của người khác nên đi lân la trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Hòa Khánh tìm địa điểm thuận lợi.

Khi tới gần ngã tư đường vào thôn 17, Hồng phát hiện cụ ông Đoàn Hợi (SN 1934, trú thôn 17, xã Hòa Khánh) già yếu, đang đi bộ một mình. Hồng tiếp cận giả vờ giúp đưa cụ ông về nhà.

Khi rẽ vào hẻm nhỏ, Hồng hỏi ông Hợi có tiền không, thấy cụ ông nói có và chỉ túi sau, Hồng liền lục soát trên người ông Hợi lấy đi 1,6 triệu đồng.

Đúng lúc này thì hàng xóm của ông Hợi là anh Bùi Viết Hội phát hiện ông Hợi đang vẫy tay cầu cứu, liền xông tới bắt quả tang hành vi của Hồng.

Hồng bị người dân bắt giữ, giao cho Công an xử lý.

Được biết, Hồng là đối tượng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích.

Ngày 15/11, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố Hồng về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-truy-to-doi-tuong-ngang-nhien-luc-soat-chiem-doat-tien-cua-cu-ong-84-tuoi-54752.htm