Đắk Lắk trao giải báo chí tỉnh năm 2021

Sáng 21-6, tại TP Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh, Hội đồng giải báo chí tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ trao giải báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Thông tin về lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú cho biết, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh đã công nhận 52/84 tác phẩm (lọt vào vòng chung khảo) của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Các tác phẩm thể hiện đa dạng, phong phú, nhiều sự kiện, vấn đề có tính thời sự, ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được nhân dân quan tâm theo dõi. Trong đó có một số tác phẩm tiêu biểu như: “Cấp ủy 4.0: Giữ “vàng” cho mai sau” đăng trên Báo Đắk Lắk; “Xây dựng “thế trận lòng dân” trong đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên” của Báo Quân đội nhân dân; “Nỗi lo mất rừng đi cùng nỗi lo mất cán bộ” của Đài Truyền hình Việt Nam; “Những “bông hồng thép” nơi tuyến đầu chống dịch của Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk…

 Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ trao giải.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Văn Phú phát biểu tại lễ trao giải.

Căn cứ vào nhận xét toàn diện của ban giám khảo, không có tác phẩm báo chí nào của năm 2021 đoạt giải đặc biệt; chỉ có 4 tác phẩm đoạt giải A: Báo in 1, báo điện tử 1, phát thanh 1 và truyền hình 1 tác phẩm. Giải B có 8 tác phẩm, giải C có 18 tác phẩm và giải khuyến khích có 22 tác phẩm đoạt giải.

Theo đó, tác phẩm “Cấp ủy 4.0: Giữ “vàng” cho mai sau” của nhóm tác giả Báo Đắk Lắk đoạt giải A loại hình báo in; tác phẩm “Phát triển điện mặt trời ở Tây Nguyên” của nhóm tác giả Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Lắk đoạt giải A loại hình báo điện tử; tác phẩm “Nỗi lo mất rừng đi cùng nỗi lo mất cán bộ” của tác giả Nguyễn Công Bắc - Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên đoạt giải A loại hình phát thanh; tác phẩm “Y Ngông Nie Kđăm - Người con Tây Nguyên giữa lòng Hà Nội" của nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Lắk đoạt giải A loại hình truyền hình.

Báo Quân đội nhân dân đoạt giải B (loại hình báo in) cho tác phẩm “Xây “thế trận lòng dân” trong đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên” của Đại tá Phan Tiến Dũng, Trưởng ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây Nguyên; 1 giải khuyến khích cho tác phẩm “Có nghị quyết hay, cần cách làm sáng tạo” của Trung tá Kiều Bình Định - Văn phòng thường trực Báo Quân đội nhân dân tại Đắk Lắk (Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung - Tây Nguyên).

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định, lễ trao giải báo chí tỉnh lần thứ 2 năm 2021 là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng hành của các cơ sở, ngành, địa phương góp phần thúc đẩy sự phát triển và tạo điều kiện để báo chí hoạt động hiệu quả nhất. Đội ngũ nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp to lớn, thiết thực và sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát động Giải Báo chí tỉnh Đắk Lắk năm 2022, Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Hà đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin khai thác trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các tác phẩm tham gia là những tác phẩm đã đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian từ ngày 1-1-2022 đến 31-12-2022, lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 21-6-2023.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dak-lak-trao-giai-bao-chi-tinh-nam-2021-697752