Đắk Lắk: Tiếp tục xây nhà tặng trò nghèo hiếu học

Sáng 18/3, UBMTTQ huyện Krông Ana phối hợp Quỹ Trò nghèo Vùng cao và Nhóm bạn Từ tâm động thổ xây nhà cho nam sinh Nguyễn Đình Quyết ở thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na.

Làm lễ khởi công xây nhà cho cháu Quyết

Làm lễ khởi công xây nhà cho cháu Quyết

Đây là căn nhà thứ 3 vừa được nhà báo Hoàng Thiên Nga (nguyên Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, nay là Đại diện Quỹ Trò nghèo Vùng cao trên Tây Nguyên) vận động xây tặng các học sinh gia cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có 2 căn tặng học sinh hiếu học, hiếu thảo đã được chương trình học bổng Đọt Chuối Non trao suất đặc biệt tại lễ trao học bổng lần thứ 14 gần đây.

Đoàn ghé kiểm tra nhà đang xây cho cháu Quỳnh

Trong Lễ trao học bổng Đọt Chuối Non lần thứ 14 do báo Tiền Phong tổ chức tại xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, có 6 học sinh được nhận suất đặc biệt, trên tổng số 90 học sinh được tặng học bổng và xe đạp.

Hai trường hợp trong 6 học sinh này được Ban tổ chức chương trình xét chọn hỗ trợ nhà ở, là Trần Ngọc Gia Quỳnh, lớp 11A3 trường THPT Phạm Văn Đồng và Nguyễn Đình Quyết, lớp 9A4 trường THCS Nguyễn Trãi, đều cư trú thôn Quỳnh Ngọc, xã Ea Na.

Là học sinh giỏi văn cấp tỉnh, Quỳnh thay mặt 90 học sinh đến từ 7 trường trên địa bàn huyện phát biểu tri ân. Vì gia cảnh quá khó khăn, mấy năm trước cha mẹ Quỳnh đã bán nhà trả nợ rồi ở nhà thuê. Bố Quỳnh bệnh tim, em trai bại não, sức ép mưu sinh khiến Quỳnh khó yên tâm học tập.

Bố con anh Hải nhận quà cứu trợ của một nhóm thiện nguyện

Nhà của mẹ con em Nguyễn Đình Quyết từ lâu đã dột nát, xiêu vẹo, phải giằng chống bằng nhiều khúc cây cho khỏi đổ. Bà Nguyễn Thị Kiêm, mẹ Quyết đơn thân nuôi con bằng nghề nhặt đồng nát, 5 năm trước bị xe tông chấn thương đốt sống, không làm việc nặng được. Khoản vay ngân hàng chính sách 30 triệu đồng quá hạn 3 năm còn nợ. Nguồn sống của mẹ con Quyết chỉ có cơm chùa và các phần quà từ thiện.

Nhà báo Hoàng Thiên Nga đồng sáng lập và điều hành Chương trình học bổng Đọt Chuối Non, đã cùng thầy thuốc Khăm Phết Lào-một nhà tài trợ của Chương trình, lập Nhóm bạn Từ tâm để vận động xây nhà cho Quỳnh và Quyết.

Được ông Bùi Văn Cường-Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ủng hộ đầu tiên, ông Khăm Phết Lào và bà Hoàng Thiên Nga đã góp thêm cho tròn 100 triệu, rồi vận động bà ngoại và cậu của Quỳnh cho đất. Ngày 25/2/2021, Nhóm Bạn Từ Tâm đã khởi công xây nhà cho Quỳnh tại thôn Quỳnh Ngọc.

Từ đề xuất của nhà báo Hoàng Thiên Nga, UBMTTQ huyện đã khảo sát, nhất trí hỗ trợ mẹ con cháu Quyết 1 suất 50 triệu đồng làm nhà Đại đoàn kết. Nhóm Bạn Từ Tâm góp thêm 20 triệu để đủ xây căn nhà 2 phòng. Để giúp mẹ Quyết có vốn bán quán trước cửa nhà, Chương trình Cơm có thịt Tây Nguyên thuộc Quỹ Trò nghèo Vùng cao hỗ trợ 30 triệu đồng; Quỹ từ thiện của ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Lắk nhất trí giúp bà Kiêm vay 20 triệu không lãi, trả dần trong 5 năm.

Tại xã Cư Elang huyện Ea Kar, có nhóm trò nghèo vùng sâu cần được giúp đỡ khẩn cấp là 3 chị em Bàn Thị Liễu Vi 11 tuổi, Bàn Hiếu Kiên 9 tuổi, Bàn Hiếu Dân 7 tuổi đều là học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thái Học xã Cư Elang. Mẹ các cháu đã đột tử khi đang làm thuê ở tỉnh Đắk Nông. Bố các cháu-ông Bàn Văn Hải cố gắng kiếm sống nhưng các cháu vẫn đói rách, căn nhà trống trếch, tạm bợ, không che nổi nắng mưa.

Mẹ và anh em ông Hải cắt cho ông thửa đất tại thôn 2, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ, đồng ý cho ông Hải nợ 3 năm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây nhà. Anh Phạm Mạnh Hùng-Chủ nhiệm CLB Thiện Nguyện A4U Ea Kar thay mặt CLB chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng và “thiếu đâu giúp đó”.

Dự kiến, cả 3 căn nhà Nhân ái, Đại đoàn kết tặng các trò nghèo hiếu học vùng sâu này sẽ cùng khánh thành, bàn giao vào dịp lễ 30/4 sắp tới.

Trân trọng cảm ơn các tấm lòng vàng giúp xây nhà, hỗ trợ sinh kế cho trò nghèo hiếu học: Ông Bùi Văn Cường- Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 50 triệu đồng; Thầy thuốc Khăm Phết Lào 40 triệu; Nhà báo Hoàng Thiên Nga 20 triệu; Anh HVN 5 triệu; Ông Đậu 2 triệu; Chị Ngọc Anh Cty Kotam 2 triệu; Em Nguyễn Phương 1 triệu; BS NHK 1 triệu; Anh Nguyen Chau 1 triệu; Anh Hoang 1 triệu; Nguyen Thi Thanh Tùng 500 nghìn; Cháu Thu Hà SG 500 nghìn đồng. Công ty TNHH Truyền thông và tổ chức sự kiện PRO hỗ trợ in ấn standee, biểu mẫu.

NGUYỄN QUYỀN-TRẦN CAN

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/dak-lak-tiep-tuc-xay-nha-tang-tro-ngheo-hieu-hoc-1808750.tpo