Đắk Lắk tiếp nhận hơn 800 tài liệu, hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng

Sáng 8-3, nhân Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975/10-3-2020) và 80 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tiếp nhận, trưng bày, hiện vật do nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn (trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và các nhà sưu tập tư nhân đến từ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk hiến tặng.

Tại buổi lễ, nhà sưu tập Nguyễn Ngọc Ẩn và các nhà sưu tập tư nhân đến từ các tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk đã hiến tặng hơn 800 hiện vật, tài liệu có giá trị lịch sử, văn hóa qua các thời đại, làm rõ thêm tiến trình phát triển của văn hóa, lịch sử truyền thống của dân tộc Việt Nam từ thời sơ khai đến thời hiện đại.

 Đông đảo khách tham quan quan gian trưng bày tài liệu, hiện vật do nhà sưu tập hiến tặng.

Đông đảo khách tham quan quan gian trưng bày tài liệu, hiện vật do nhà sưu tập hiến tặng.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức 3 đợt tiếp nhận được hàng nghìn hiện vật, tài liệu do các nhà sưu tập tư nhân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hiến tặng, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tư liệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói riêng, và văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Ngay sau lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật do các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã Khai mạc trưng bày tài liệu, hiện vật đã sưu tầm được với chuyên đề “Dấu ấn thời gian”, thu hút đông đảo người quan tâm đến tham quan quan, tìm hiểu.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 5 cá nhân của tỉnh Bình Thuận; Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk trao Giấy chứng nhận cho 20 nhà sư tập tư nhân trong và ngoài tỉnh, đã có nhiều đóng góp xuất sắc, tích cự tham gia hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020.

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dak-lak-tiep-nhan-hon-800-tai-lieu-hien-vat-do-cac-nha-suu-tap-tu-nhan-hien-tang-611773