Đắk Lắk: Tạm giam thanh niên đâm bạn nhậu 10 nhát dao

Sáng 10/3, đối tượng Lê Văn Phúc (21 tuổi, ngụ ở xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giam để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Cụ thể, chiều ngày 6/9/2020, Phúc cùng 3 người bạn đến nhậu tại một quán lẩu bò. Trong khi nhậu, Phúc gặp anh B.T.S. (19 tuổi, ở cùng huyện Ea Súp). Do đã có mâu thuẫn từ trước nên hai bên xảy ra xô xát.

Đối tượng Lê Văn Phúc tại trụ sở cơ quan công an.

Đối tượng Lê Văn Phúc tại trụ sở cơ quan công an.

Có sẵn dao bấm trong người, Phúc rút ra đâm vào người S. khiến anh này bị thương và bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được khoảng 4m thì S. ngã xuống đất.

Chưa thỏa mãn, Phúc tiếp tục lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người S. Tổng cộng có tới gần 10 vết đâm trên người nạn nhân. Khi được mọi người trong quán can ngăn, Phúc mới dừng lại rồi vứt bỏ dao, trở về nhà.

Rất may S. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên, tỉ lệ thương tật được xác định lên đến 22%.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam Lê Văn Phúc 4 tháng để tiếp tục điều tra.

Hoàng Chiến

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dak-lak-tam-giam-thanh-nien-dam-ban-nhau-10-nhat-dao-555687.html