Đắk Lắk: Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ có nhiều vết thương vùng đầu

Trong lúc lưu thông trên tuyến đường liên xã, một người dân tá hỏa phát hiện thi thể 1 người phụ nữ với nhiều vết thương trên đầu ở ven đường.

Chiều ngày 1/4, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị X. (47 tuổi, trú tại buôn Kna B, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar).

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân (Ảnh: NLĐ)

Gia đình tổ chức hậu sự cho nạn nhân (Ảnh: NLĐ)

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h đêm ngày 31/3, một người dân đi ngang qua cầu số 1 trên tuyến đường liên xã đoạn qua buôn Bling (xã Cư M’Gar) thì phát hiện thi thể bà X., trên đầu nhiều vết thương.

Ngay sau đó, người này đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường, nạn nhân bị 4 vết rách trên đầu, vỡ xương sọ não.

Theo ông Mã Minh Thu (chồng bà X.), sáng ngày 31/3, hai vợ chồng ông đi làm rẫy ở khu vực buôn Bling. Đến 21h cùng ngày, ông Thu ở lại trông rẫy còn bà X. ra về nhà thì xảy ra sự việc.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.

A.Nguyễn

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-ta-hoa-phat-hien-thi-the-nguoi-phu-nu-co-nhieu-vet-thuong-vung-dau-59473.htm