Đắk Lắk: Sau tiếng nổ mìn, người đàn ông tử vong

Nghe tiếng nổ lớn, nhiều người giật mình chạy ra xem thì phát hiện thi thể người đàn ông đã không còn nguyên vẹn.

Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) vừa cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân một người thiệt mạng, nghi do nổ mìn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 19/11, người dân sống tại thôn Bình Minh (xã Phú Xuân, huyện Krông Năng) nghe tiếng nổ lớn nên giật mình chạy ra xem thì phát hiện thi thể người đàn ông không còn nguyên vẹn. Sau đó họ trình báo cơ quan điều tra.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng.

Người đàn ông được xác định là ông Thẩm Văn Đ. (trú tại xóm 1, thôn Bình Minh, thị trấn Krông Năng).

Được biết, vợ ông Đ. đang làm thuê ở TP HCM. Hai vợ chồng có 3 người con còn nhỏ.

Theo người nhà nạn nhân, vào sáng cùng ngày, ông Đ. lấy xe máy đi sang xã Phú Xuân đóng tiền vay nợ, đến gần trưa thì quay về. Khi đi đến ngã ba Diệu Hóa, ông Đ. vào một quán nước ven đường để nghỉ. Trong khi ngồi nghỉ, ông Đ. bất ngờ cởi áo khoác ngoài rồi lao ra đường thì tiếng nổ phát lên.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

TÙNG ANH

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dak-lak-sau-tieng-no-min-nguoi-dan-ong-tu-vong-d2058613.html