Đắk Lắk: Sầu riêng rụng trái hàng loạt, nhà vườn nguy cơ thất thu

Hiện tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương đang bước vào mùa vụ sầu riêng. Tuy đang là thời điểm đậu trái nhưng nông dân trồng sầu riêng đang rất hoang mang khi sầu riêng non rụng hàng loạt, báo hiệu nguy cơ thất thu.

Chỉ còn 1-2 trái, hoặc chỉ còn vài trái, trơ trụi cuống, đây là thực trạng của nhiều vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Gia đình ông Liêm ở huyện Cư Kuin có khoảng 2 ha trồng sầu riêng, trong đó có 130 gốc cho thu hoạch. Tuy nhiên, nhiều gốc sầu đang bị rụng trái non từ 60%-100%. Vụ này, dù ông đã đầu tư rất nhiều vào phân bón, công chăm sóc nhưng không thể cứu vãn.

Không chỉ ông Liêm, nhiều nông dân tại Đắk Lắk đang xót xa trước tình trạng sầu non rụng hàng loạt. Không ít nhà vườn thu tiền tỷ mỗi năm từ sầu riêng nhưng vụ này dự báo thua lỗ.

Theo nhận định của ngành chức năng, thời gian gần đây, cây sầu riêng bước vào giai đoạn ra hoa, đậu trái thì gặp thời tiết cực đoan. Ban ngày quá nóng, ban đêm lạnh, biên độ nhiệt quá lớn, có lúc lại gặp mưa thất thường khiến sầu riêng bị sốc nhiệt. Ngoài ra, vấn đề kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng không phù hợp cũng gây rụng quả, gây thiệt hại cho nông dân.

Đắk Lắk là một trong những địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 20.000ha, hàng năm sản lượng khoảng 150.000 tấn. Do lợi nhuận cao, nhiều nông dân đã đổ xô chặt tiêu, cà phê, trồng sầu riêng. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người nông dân phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trước khi triển khai trồng sầu riêng, không nên trồng ồ ạt để tránh xảy ra hệ lụy không đáng có.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Liên Đức Hưng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dak-lak-sau-rieng-rung-trai-hang-loat-nha-vuon-nguy-co-that-thu