Đắk Lắk: Sầu riêng gặp khó

Cứ đến mùa sầu riêng, bên cạnh niềm vui được mùa, được giá thì nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng như thương lái thu mua, luôn hoang mang lo sợ khi xuất hiện các nhóm 'bảo kê' chèn ép thu tiền thương lái và chủ vườn.

Đối tượng Phạm Văn Lượng bị bắt sau khi nhận tiền “bảo kê” của thương lái.

Mới đây, tại địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, một nhóm đối tượng do Phạm Văn Lương (31 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu đã tổ chức “bảo kê” và ra giá 2 triệu đồng cho 1 tấn sầu riêng nếu như thương lái vào thu mua các vườn sầu riêng trên địa bàn huyện. Sau khi thống nhất kế hoạch, chúng đã tổ chức lực lượng săn lùng các thương lái đến hỏi mua sầu riêng trên địa bàn để tổ chức tống tiền.

Anh Nguyễn Văn Tâm (23 tuổi, ở xã Tân Lập, huyện Krông Búk) một thương lái thu mua sầu riêng cho biết, để đảm bảo hàng cho đối tác, anh đã đến nhiều chủ vườn trên địa bàn huyện để thu mua. Tuy nhiên, khi vừa tới hỏi mua sầu riêng của người dân, anh bị một nhóm đối tượng lạ mặt ra chặn đường, đe dọa và ép phải cống nộp cho bọn chúng mỗi tấn sầu riêng 2 triệu đồng. Nếu không chung chi thì chúng sẽ phá mối làm ăn và đánh người.

Quá bức xúc trước những hành vi cưỡng đoạt của chúng, anh Tâm đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Anh Tâm cho biết: “Chúng bắt tôi nếu vào đây mua sầu siêng thì một tấn sầu riêng phải đưa cho Lương 2 triệu, 10 tấn sầu siêng phải đưa 20 triệu. Nếu không nộp tiền thì chúng sẽ đánh”.

Thiếu tá Nguyễn Đức Tin – Phó trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhận được tin báo của anh Tâm, Công an huyện Krông Búk đã lên kế hoạch, tổ chức mai phục điều tra các đối tượng có hành vi “bảo kê”, chèn ép thương lái và người dân. Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Krông Búk đã tiến hành bắt đối tượng Lương khi đang nhận tiền bảo kê mua sầu riêng từ thương lái. Theo hồ sơ, đối tượng Phạm Văn Lương từng có 1 tiền án 5 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Lương cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tiền của người thu mua sầu riêng. Lương khai, khi biết được anh Tâm đến một số vườn rẫy ở huyện Krông Búk và các huyện lân cận để thu mua sầu riêng, thì Lương đã cùng đồng bọn tìm gặp anh Tâm ép buộc.

Hiện Công an huyện Krông Búk đang tích cực điều tra để làm rõ vai trò những đối tượng liên quan trong đường dây “bảo kê” sầu riêng của đối tượng Phạm Văn Lương. Không chỉ ở huyện Krông Búk, mà tại các địa bàn huyện Ea H’leo, thị xã Buôn Hồ, Lắk và Cư M’gar, một số đối tượng có tiền án, tiền sự tại địa bàn cũng liên kết với nhau ép giá thương lái khi vào mua sầu riêng.

Trước đó, ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã bắt một nhóm thanh niên có hành vi cưỡng chế “thu tiền” của người đi mua sầu riêng trên địa bàn xã Ea Tar và xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk). Mục đích của nhóm này là “bảo kê”, bắt ép người dân và thương lái phải bán sầu riêng giá rẻ cho một đại lý thu mua sầu riêng trên địa bàn. 5 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Lý Ngọc Giào, Trần Thanh Hùng Triệu Quý Năm, Y Vap Niê và Y Jêt Kđơh, tất cả cùng trú tại xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Tình trạng “bảo kê”, chèn ép việc mua bán nông sản nói chung và sầu riêng nói riêng diễn ra khá phức tạp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk những năm qua.

Nguyễn Tuấn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/dak-lak-sau-rieng-gap-kho-tintuc418405