Đắk Lắk: Riêng bến xe, 1 ngày có 400 khách từ Đà Nẵng về

Sáng 27/7 ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk cho biết đến thời điểm này chưa nhận được chỉ đạo của cấp trên (Sở Giao thông Vận tải) về việc triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch COVID-19. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn...; Đồng thời thông báo cho tất cả nhà xe có lịch trình di chuyển đến Đà Nẵng và ngược lại.

Bến xe liên tỉnh- nơi trung chuyển một lượng khách lớn mỗi ngày

Bến xe liên tỉnh- nơi trung chuyển một lượng khách lớn mỗi ngày

Theo ông Tuấn, mỗi ngày có từ 8-10 xe khách di chuyển từ Đắk Lắk ra Đà Nẵng và ngược lại. Hiện đang mùa cao điểm nghỉ hè và du lịch nên lượng khách tuyến Đà Nẵng- Đắk Lắk rất đông, dao động hơn 400 khách/ngày.

"Ngày hôm qua và hôm nay lượng khách từ Đà Nẵng về rất đông. Xe nào cũng thông báo khách đầy xe, chủ yếu là sinh viên và khách du lịch. Tôi đã chủ động báo nhà xe ghi lại thông tin địa chỉ của khách để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn, khó khăn trong kiểm soát dịch bệnh đường bộ là đa số hành khách đã xuống xe gần hết trước khi tới bến xe; Ngoài xe xuất phát từ bến xe tỉnh, còn có xe di chuyển từ huyện và các bến khác nên muốn giám sát chặt chẽ cần có sự vào cuộc của nhiều bên liên quan. Bến xe tỉnh còn triển khai các biện pháp chống dịch đối với xe khách đến từ Quảng Ngãi.

Huỳnh Thủy

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dak-lak-rieng-ben-xe-1-ngay-co-400-khach-tu-da-nang-ve-1694796.tpo