Đắk Lắk: Phát hiện thi thể một phụ nữ nổi trên mặt nước

Khi đi qua đập thủy lợi, người dân tá hỏa phát hiện một thi thể phụ nữ nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được phát hiện tại đập nước trong tình trạng trương phình, khó nhận dạng.

Nạn nhân được phát hiện tại đập nước trong tình trạng trương phình, khó nhận dạng.

Tối 15/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với lưc lượng chức năng, xác định danh tính và làm rõ nguyên nhân khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ sáng 15/12, một người dân đi qua bờ đập Buôn Joong (xã Ea Kpam) đã phát hiện thi thể một phụ nữ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng đến điều tra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Theo lãnh đạo xã Ea Kpam, thi thể nữ mặc áo trắng, quần đen, được phát hiện trong tình trạng trương phình.

“Hiện chưa rõ danh tính nạn nhân. Chúng tôi đang bảo vệ hiện trường, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm việc” lãnh đạo UBND xã Ea Kpam cho biết.

Trần Nhân

Từ khóa: Đắk Lắk Ea Kpam Thi thể nữ Nổi lềnh bềnh Điều tra Danh tính

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dak-lak-phat-hien-thi-the-mot-phu-nu-noi-tren-mat-nuoc-post325520.info