Đắk Lắk: Phát hiện Bảo vệ trường Tiểu học tử vong trong tư thế treo cổ

Sáng 27/10, một lãnh đạo Công an Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ có một vụ tử vong trong tư thế treo cổ, nghi tự vẫn.

Theo đó, anh N. Q.H ( SN1981) thường trú tại Tổ dân Phố 5, Phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ. Anh H là Bảo vệ của trường Tiểu học Kim Đồng, Thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk từ năm 2009.

Một số giáo viên đang giảng dạy tại trường cho hay, anh H hay đi đánh bài ăn tiền, nợ nần các đối tượng bên ngoài nhiều tiền. Trong trường từ lúc làm Bảo vệ đến nay anh H không gây mâu thuẫn với ai, và cũng không có giáo viên nào gây gỗ, hay làm mất lòng anh H. Về việc mượn tiền bên ngoài đi đánh bài, không biết đây có phải là áp lực hay là nguyên nhân dẫn đến việc anh H làm điều dại dột hay không?.

Căn phòng phía trong nhà để xe, nơi phát hiện anh H tử vong

Căn phòng phía trong nhà để xe, nơi phát hiện anh H tử vong

Theo thông tin ban đầu, anh H có viết một bức thư để lại cho vợ, nội dung bức thư thì chưa được Cơ quan Công an thông tin rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an Thị xã Buôn Hồ điều tra, làm rõ nguyên nhân anh H tử vong.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-phat-hien-bao-ve-truong-tieu-hoc-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-d138986.html