Đắk Lắk nỗ lực khôi phục sản xuất sau cơn bão Kalmaegi
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, để sớm khắc phục hậu quả từ cơn bão Kalmaegi, ngoài việc huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, địa phương này rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương.
Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơn bão Kalmaegi đi qua đã để lại nhiều hậu quả thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tỉnh này. Ngoài 3 người chết, 12 người bị thương, còn có hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng; hơn 6.200 căn nhà ngập trong lũ lụt, trong đó có 135 căn nhà hư hỏng hoàn toàn; 232 điểm trường học bị ảnh hưởng, 7 cơ sở y tế bị bão cuốn tốc mái.
Hơn 44.000ha cây trồng nông - lâm nghiệp bị thiệt hại, 144 con gia súc, 4.523 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. 129 tàu cá và khoảng 54.000 lồng bè tôm cá bị sóng gió xô đập hư hỏng, thất thoát; hơn 160km đường giao thông và hàng chục km kênh mương, bờ kè chắn sóng ven sông, ven biển bị sạt lở nghiêm trọng… Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do cơn bão Kalmaegi gây ra ở Đắk Lắk khoảng 2.578 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.900 tỷ đồng thiệt hại tại các vùng nuôi tôm cá trong lồng bè, ao đìa.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk giúp dân xã Xuân Cảnh lợp lại mái nhà bị bão cuốn.
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, để sớm khắc phục hậu quả từ cơn bão Kalmaegi, ngoài việc huy động tối đa các nguồn lực tại chỗ, địa phương này rất cần sự hỗ trợ từ Trung ương. Do đó, tỉnh đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ 200 tỷ đồng, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn, khoanh nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị thiệt hại do bão lũ.
Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại xem xét, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho các khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng thiên tai bão lũ, không có khả năng trả nợ đúng hạn do nguyên nhân khách quan.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo (TS&BĐ) thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù đã có con số thống kê thiệt hại về tàu cá sau bão lũ, nhưng đơn vị này vẫn đang kiểm tra toàn diện để xác định tình trạng, mức độ thiệt hại của những tàu cá bị va đập hư hỏng, sóng gió đánh chìm để hướng dẫn chủ tàu sửa chữa, đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật tiếp tục vươn khơi khai thác thủy sản.
Bên cạnh đó, Chi cục TS&BĐ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp lực lượng Công an, biên phòng và chính quyền các địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản và các văn bản pháp luật có liên quan. Đặc biệt là Nghị quyết số 52/NQ-TTg ngày 22/4/2024 của Chính phủ về Chương trình hành động và Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống KTTS bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.
Tại những vùng nuôi tôm, cá ở các đầm, vịnh, Chi cục TS&BĐ tỉnh Đắk Lắk đã và đang tập trung hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường lồng bè, ao đìa; kịp thời thu gom, xử lý chất thải, thức ăn thừa, xác thủy sản... trôi dạt trong bão lũ; biện pháp phòng ngừa, điều trị bệnh cho tôm cá. Đặc biệt là tham mưu cấp có thẩm quyền kiến nghị, xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật theo Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2025 của Chính phủ; kiến nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại có cơ chế, chính sách hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do thiên tai bằng các hình thức khoanh nợ, giãn nợ, giảm lãi suất để có điều kiện tập trung sửa chữa tàu thuyền, lồng bè, ao đìa thả nuôi tôm cá…
Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Đắk Lắk cho hay, sau khi bão tan, trời yên, biển lặng, đã có 124 tàu cá lần lượt rời các khu neo đậu tránh bão, lập thủ tục hành chính tại 4 cảng cá Dân Phước, Tiên Châu, Đông Tác, Phú Lạc để hướng mũi lái vươn ra phía biển để hành nghề khai thác thủy sản. Trong số đó có hơn 80 tàu cá dài trên 15m vận hành ra vùng khơi, còn lại là tàu cá hành nghề vùng lộng và vùng ven bờ.
Ông Trần Công Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Sông Cầu cho biết, bão Kalmaegi đã gây tốc mái, hư hỏng 1.008 căn nhà trên địa bàn phường này, 120ha rừng keo và 918 cây xanh đô thị bị bão cuốn đổ ngã, gần 10km đường giao thông sạt lở, một số công sở, trường học, hệ thống điện chiếu sáng cũng bị thiệt hại. Nghiêm trọng nhất là 164ha ao đìa cùng với hàng chục ngàn lồng bè bị sóng gió xô đập hư hỏng, thất thoát tôm cá với tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng.
Trên con đường từ quốc lộ 1A đi về Vũng Chào, khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu nằm bên bờ vịnh Xuân Đài trong buổi sáng 12/11, chúng tôi bắt gặp những chiếc xe tải vận chuyển, cẩu kéo tàu cá hư hỏng đến hai xưởng A Tịnh của ông Hồ Quang Thanh và xưởng A Đệ của ông Lê Văn Cu để sửa chữa.
Ông Lê Văn Dũng – một ngư dân địa phương cho biết, từ nhiều năm qua gia đình ông sinh sống nhờ vào tàu cá hành nghề ven bờ, khi có tin bão Kalmaegi sẽ đổ bổ vào đất liền, trong đó có khu vực Sông Cầu, ông cùng nhiều ngư dân đã cẩu kéo tàu cá vào gần bờ để neo đậu. Không ngờ sức gió mạnh đã đánh vỡ một phần thân tàu, cuốn bay cabin và làm hư hỏng thiết bị truyền động thủy lực. Ước tính chi phí sửa chữa hơn 150 triệu đồng, ông phải ngược xuôi vay mượn nhiều người thân, khắc phục hậu quả để có điều kiện mưu sinh”.
Cũng như ông Dũng, nhiều ngư dân khác ở các làng biển xã Xuân Lộc, Xuân Cảnh, Xuân Đài, Tuy An Đông, Tuy An Nam, Hòa Xuân… cũng đang tất bật sửa chữa tàu cá bị thiệt hại do va đập để sớm vươn khơi bám biển hành nghề khai thác thủy sản. Tại các vùng nuôi tôm cá ở đầm Cù Mông, vịnh Xuân Đài, Vũng Rô, hàng chục ngàn lồng bè đã được kiểm tra, xử lý vệ sinh.
Tại các xã miền núi ở phía Đông Đắk Lắk như Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Tây, Vân Hòa… nhiều gia đình đã và đang thuê nhân công cưa cắt những vạt rừng keo bị bão cuốn đổ ngã, chấp nhận bán cây gỗ non cho các nhà máy chế biến dăm gỗ, viên nén với giá rẻ để vớt vát lại một phần chi phí đã đầu tư. Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh – ông Trần Quốc Huy cho biết, trong số 12.000ha cây keo lai ở địa phương này bị bão xô ngã, gãy đổ, có khoảng 40% bị thiệt hại nặng, đang được người dân cưa cắt để bán cây non…
Chưa có con số thống kê đầy đủ từ cơ quan chức năng về các hoạt động khôi phục sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng Công an, quân đội, nhiều địa phương ở phía Đông Đắk Lắk đang vươn lên sau bão, nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại, khẩn trương khôi phục sản xuất để ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.













