Đắk Lắk: Nhiều xe chở quá tải gần 200% đã bị phạt nặng

Sau khi Infonet phản ánh hàng loạt xe quá tải bất chấp pháp luật cày nát đường liên huyện tại Đắk Lắk, lực lượng CSGT tỉnh này đã vào cuộc lập biên bản nhiều xe quá tải khủng gần 200%.

Sáng nay (24/4), trạm CSGT Krông Búk (phòng CSGT Đắk Lắk) cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần nay hàng loạt xe chở vật liệu xây dựng vi phạm lỗi quá tải, cơi nới thành thùng... bị xử lý.

Xe Phương Nga nghênh ngang trên đường.

Xe Phương Nga nghênh ngang trên đường.

Theo Phòng CSGT Đắk Lắk, các xe ben, xe tải vi phạm chủ yếu là lỗi quá tải, cơi nới thành thùng, rơi vãi…

Loạt xe đã bị CSGT Đắk Lắk lập biên bản gồm xe mang logo Tân Thành Đạt mang BKS 47C-20614 vi phạm lỗi quá tải từ 10 đến 30%; xe 47C-14376 quá tải từ 50 đến 100%.

Đặc biệt có 2 xe mang logo Toàn Thắng 47C-23773 quá tải trên 150% và xe ở tỉnh Gia Lai mang BKS 81C-17195 quá tải từ 100% đến 150%.

Xe Toàn Thắng chở đá đang đậu bên đường tránh thị xã Buôn Hồ.

Ngoài ra có gần 20 chiếc xe chở cát, đá… mang logo Phương Nga, Đại Đồng, Ninh Lợi… vi phạm các lỗi chở hàng rơi vãi, tự ý cải tạo thùng xe, tốc độ, không đủ đèn, chở quá người… bị lập biên bản xử phạt.

Theo phía CSGT Đắk Lắk, những xe lập biên bản quá tải sẽ bắt hạ tải ở bãi đất trống, còn những xe cơi nới thành thùng sẽ có biện pháp tạm giữ giấy tờ khi nào cắt thùng mới trả.

Trước đó, nhưInfonetđã thông tin, trong vòng 3 tháng trở lại đây, hàng loạt xe chở đá phục vụ cho việc xây dựng điện gió chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm.

Những chiếc xe này đã cày nát đường liên huyện Ea H’leo – Cư M’gar (khu vực thôn 5, xã Ea Nam) gây nứt nẻ nhà dân, bụi mù mịt, hư hỏng đường sá.

Đường Ea Nam bị cày nát.

Sự việc đã được người dân phản ánh nhiều lần lên xã Ea Nam, UBND xã này đã làm báo cáo lên huyện Ea H’leo nhưng tất cả đều rơi vào im lặng một cách khó hiểu.

Sau đó người dân đã phải làm một hành động không mong muốn là mang xe cày đậu ngang đường quyết đấu với xe quá tải.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/an-toan-giao-thong/nhieu-xe-toan-thang-cho-qua-tai-gan-200-da-bi-phat-nang-282636.html