Đắk Lắk: Nhiều phụ nữ đang say sưa sát phạt giữa đại dịch Covid-19

Trong khi Thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện cách li xã hội để phòng dịch COVID-19 thì các đối tượng vẫn say sưa đánh bạc.

Chiều 13/8, Công an TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, cho biết: Đơn vị đang xử lý một nhóm đối tượng nam nữ có hành vi đánh bạc trái phép giữa mùa dịch bệnh COVID-19

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 9/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị N. (SN 1968) sử dụng nhà của mình tại đường Đinh Công Tráng (phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) làm nơi đánh bạc trái phép thắng thua bằng tiền để thu tiền xâu.

Theo đó, N. đã rủ các đối tượng gồm Nguyễn Thị Bé X. (SN 1972); Trần Thị T. (SN 1966); Đào Kim H. (SN 1969, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột) và một đối tượng tên Huy (chưa rõ nhân thân lai lịch) đến đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trong lúc các đối tượng đang "say sưa" sát phạt tại nhà N. thì bị cơ quan Công an phát hiện. Lúc này, đối tượng Huy đã kịp thời tẩu thoát.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 28 triệu đồng.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng đánh bạc giữa mùa dịch.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30’ ngày 6/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã phát hiện, bắt quả tang tại nhà của Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1978, trú tại đường Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) đang diễn ra hoạt động đánh bạc.

5 lớp cửa bảo vệ các đối tượng vẫn không thoát.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, đối tượng H. chủ nhà đã thiết kế bên trong nhà có đến 5 lớp cửa bảo vệ và một phòng dành riêng để đánh bạc.

Tại đây, ngoài H., còn có 3 đối tượng khác tham gia đánh bạc là Đ.T.T.V (SN 1978); L.T.N (SN 1966) và H.V.T (SN 1973, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Khám xét trên chiếu bạc và trên người các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ số tiền gần 14 triệu đồng, hơn 200 bộ bài và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận, vào trưa 6/8, H. đã gọi điện thoại rủ các đối tượng nói trên đến đánh bài phỏm thắng thua bằng tiền.

Để tránh bị phát hiện, H. đã thiết kế bên trong nhà có đến 5 lớp cửa bảo vệ và một phòng dành riêng để đánh bạc, phía trên mái nhà có một lỗ thông ra ngoài để đề phòng khi cơ quan Công an phát hiện thì các đối tượng sẽ bỏ trốn.

Ngọc Anh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/dak-lak-nhieu-phu-nu-dang-say-sua-sat-phat-giua-dai-dich-covid-19-d132121.html