Đắk Lắk: Nhiều ngày mưa nước lũ tràn về gây ra ngập nặng

Mưa liên tục những ngày qua, lượng nước từ thượng nguồn cùng với thủy điện xả lũ làm cho nhiều huyện tại tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu và bị chia cắt, hàng trăm hộ dân phải di dời, học sinh tạm nghỉ học.

Thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Krông Ana, đợt lũ vừa qua khiến hơn 84 ha cây trồng: Lúa, khoai lang, ngô và rau màu… bị ngập lụt, 166,93ha ao nuôi cá bị ngập lụt gây thất thoát cá theo dòng nước lũ, 119 lồng bè cá nuôi trên sông thuộc địa phận thị trấn Buôn Trấp bị ảnh hưởng do dòng nước chảy xiết. Trong đó có 5 lồng bè bị mất trắng, 114 lồng bè bị thiệt hại khoảng 65% với khoảng 740 tấn cá…

Tại huyện Lắk, mưa lớn trong nhiều ngày cùng với nước sông Krông Na tràn vào khiến 50 nhà dân các xã Đắk Liêng, Buôn Tría, Buôn Triết bị ngập sâu, hoa màu chìm trong nước, hơn 5.000 gia cầm nuôi trên đồng bị nước cuốn trôi. Đáng nói, hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng trên địa bàn huyện Lắk bị sạt lở hàng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại do đợt lũ gây ra tại huyện Lắk ước tính lên tới 19 tỷ đồng.

Nhà dân bị ngập nước

Nhà dân bị ngập nước

Tương tự, tại huyện Krông Bông có hơn 400 hộ dân bị cô lập do nước lũ dâng cao. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Ngày 5/12, Thông tin từ UBND huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đến chiều 4/12, nước lũ còn ngập nên 57 hộ dân xã Dur Kmăl chưa thể về nhà, học sinh 2 trường (tiểu học và mầm non) ở xã này được cho tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm tung tích anh Nguyễn Văn L (42 tuổi), trú tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, bị rơi xuống sông khi đánh cá vào sáng 2/12. Ngoài ra, diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản của người dân bị thiệt hại nặng.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-nhieu-ngay-mua-nuoc-lu-tran-ve-gay-ra-ngap-nang-20201205163214957.htm