Đắk Lắk: Nhân viên bảo vệ rút dao đâm chết quản lý siêu thị Điện máy xanh

Chiều 9/9, lãnh đạo Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) xác nhận, tại siêu thị Điện máy xanh (thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 9/9, nhân viên bảo vệ của siêu thị Điện máy xanh là ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, trú thôn 11, xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) ngồi nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990), là quản lý nhân sự tại siêu thị.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, ông Phúc đã rút dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng cổ của chị Dung khiến người này gục xuống tại chỗ.

Khi phát hiện sự việc, nhân viên tại siêu thị đã lao tới can ngăn và đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Krông Bông. Tuy nhiên, do vết thương quá hiểm, chị Dung đã tử vong.

Về phần ông Phúc, sau khi gây án, người này nhanh chân rời khỏi hiện trường. Đến 16h30 ngày 9/9, ông Phúc đã đến công an xã Khuê Ngọc Điền đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã thụ lý điều tra vụ việc và đang di lý nghi can Phúc về trụ sở để lấy lời khai.

Trần Nhân-Hải Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-nhan-vien-bao-ve-rut-dao-dam-chet-quan-ly-sieu-thi-dien-may-xanh-post274094.info