Đắk Lắk: Người phụ nữ bị chó cắn gần một năm mới lên cơn dại rồi tử vong

Khoảng 10 tháng trước bà H. bị chó cắn vào tay nhưng thời gian gần đây bà mới thấy cơ thể có biểu hiện khác lạ. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán bà bị lên cơn dại và tử vong sau đó không lâu.

Chiều 9/11, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong vì bệnh dại.

Ảnh minh họa

Trước đó, vào sáng 31/10, bà Đặng Thị Hồng H. (SN 1962, ngụ thôn Tâm Thắng, xã Ea Na, huyện Krông Ana) bị ngột thở khi uống nước, nuốt nghẹn nên người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sợ nước, sợ gió, đồng tử 2 bên không giãn.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị lên cơn dại.

Khai thác bệnh sử, gia đình bà H. cho biết, khoảng 10 tháng trước, bà H. bị một con chó trong nhà cào trúng tay. Sau đó, con chó này chết không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, do chủ quan bà H. không đi tiêm phòng.

Đến ngày 2/11, bà H. được người nhà xin về và tự chuyển vào Bệnh viện Nhiệt đới TP. HCM tiếp tục điều trị. Sau 5 ngày điều trị, bệnh tình bệnh nhân ngày càng trầm trọng hơn nên gia đình đã xin xuất viện đưa bà H. về nhà. Bệnh nhân đã tử vong khi đang trên đường về nhà.

Bác sĩ Lào cho biết thêm, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Đắk Lắk đã có 4 trường hợp tử vong do chó dại cắn.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-nguoi-phu-nu-bi-cho-can-gan-mot-nam-moi-len-con-dai-roi-tu-vong-p45104.html