Đắk Lắk: Người mẹ trẻ sát hại con trai 10 tháng tuổi nghi bị trầm cảm?

Sau khi xuất viện điều trị bệnh trầm cảm, người mẹ trẻ lại coi con mình là người xa lạ nên lúc đang chăm con, người này đã dùng gối đè vào mặt cháu bé 10 tháng tuổi khiến cháu bé tử vong.

Ngày 25/12, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chứng năng đang tạm giữ đối tượng với H’P. Siu (SN 1998, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo) để điều tra hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án là cháu Y H. Siu (10 tháng tuổi, con ruột của H’Phe).

Hiện trường xảy ra vụ án (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 24/12, trong lúc ở nhà cùng con trai H’ P. Siu đã dùng chiếc gối đè lên mặt con mình làm cháu bé ngạt thở dẫn đến tử vong. Một lúc sau thấy Y H. không còn cử động, H’Phe bỏ gối ra và phát hiện con mình đã chết. Lúc này, H’Phe đi thông báo cho chồng về sự việc. Phát hiện sự việc, gia đình trình báo cho cơ quan công an.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn xấu số (Ảnh: Doanh nghiệp VN)

Gia đình của H'P. Siu cho biết, sau khi sinh, H'P có biểu hiện bất thường, tinh thần không ổn định, nhiều lúc nói năng không bình thường như người bị tâm thần và coi con mình như người lạ.

Được biết, H’Phe Siu bị bệnh tâm thần, đã được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cách đây ít ngày, gia đình đã đưa H’P. Siu tới bệnh viện khám và được cấp phát thuốc về uống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tùng Anh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/dak-lak-nguoi-me-tre-sat-hai-con-trai-10-thang-tuoi-nghi-bi-tram-cam-56146.htm