Đắk Lắk: Người dân vây đại lý thu mua nông sản vì nghi chạy nợ

Ngày 27/2/2018, nghi chủ đại lý thu mua nông sản Nguyệt Hải tại tổ dân phố 9, thị trấn Ea Đrăng, Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk chạy nợ, khoảng gần 100 người dân đến vây trụ sở đại lý để đòi nợ.

Người dân tập trung tại kho của đại lý

Người dân tập trung tại kho của đại lý

Sự việc xảy ra khi một số người dân phát hiện đại lý thu mua nông sản Nguyệt Hải bỗng dưng cửa đóng liên tục nhiều ngày, thì khoảng 11h trưa ngày 27/2, Sau khi có thông tin trên, hàng trăm người dân đã đến tập trung vây quanh đại lý này từ trưa tới chiều không chịu về nhà, vì tất cả những người dân đang túc trực ở đây đã ký gửi sản phẩm cà phê, hồ tiêu cho đại lý này.

Ngôi nhà ở của đại lý Nghuyệt Hải

Chủ tịch thị trấn Ea Đrăng ông Trương Văn Đức cho biết, số người dân tập trung tại đại lý Nguyệt Hải để lấy đồ đạc trong nhà đại lý, nhưng lực lượng chức năng đã vận động người dân giải tán để bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Nói về nguyên nhân người dân vây tại đại lý thu mua nông sản Nguyệt Hải cho là chạy nợ, ông Trương Văn Đức cho biết thêm, chưa thể khẳng định nguyên nhân chạy nợ hay phá sản của đại lý thu mua nông sản này.

Hiện nay cơ quan Công an huyện Ea H’leo đang điều tra và làm rõ vụ việc

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-nguoi-dan-vay-dai-ly-thu-mua-nong-san-vi-nghi-chay-no-d91793.html