Đắk Lắk: Nghi bắt cóc trẻ em, cả 'hội đồng' lao vào đánh một người tử vong

Nghe tiếng hô bắt cóc trẻ em, nhiều người chạy tới xem và đuổi đánh Y Xuân gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngày 23/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người tử vong sau khi bị đánh vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Nạn nhân là anh Y Xuân Eban (trú tại buôn Ja Wầm B, xã Ea Kiết, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào tối 23/10, anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ Phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ và con gái 4 tuổi đi dự lễ tại Nhà thờ Duy Hòa. Đến khoảng 19 giờ 40 phút hôm đó, anh Khoa đưa con gái ra lấy xe. Lúc này, anh Y Xuân bất ngờ xuất hiện, tới giằng co cháu bé với anh Khoa và một mực cho rằng cháu bé là con mình.

Khi anh Khoa hô lên “Bắt cóc, báo công an”, nhiều người đã chạy tới xem xét thực hư. Thấy đông người, Y Xuân leo qua hàng rào của nhà thờ bỏ chạy ra đường hẻm bên cạnh nhưng bị đám đông vây bắt và đánh đập trọng thương.

Dù được lực lượng chức năng phường Khánh Xuân đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Theo Đại tá Bôn, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của anh Y Xuân là do bị đánh hay do bệnh lý. Bởi lẽ, sau khi xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân trình báo anh Y Xuân có bệnh tâm thần và bỏ nhà đi từ vài ngày trước.

Cũng theo lời Đại tá Bôn, đây là một vụ việc hết sức phức tạp, cơ quan điều tra phải làm việc, sàng lọc, điều tra những người có liên quan mới có thông tin chính xác.

Trần Nhân-Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-nghi-bat-coc-tre-em-ca-hoi-dong-lao-vao-danh-mot-nguoi-tu-vong-post279660.info