Đắk Lắk: Ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến, thanh toán nhau bằng hung khí của hàng trăm đối tượng

Nhận tin báo tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến. Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời đưa lực lượng đến khống chế.

Báo Người lao động đưa tin, khuya 5/1, một lãnh đạo Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an phường Tân An và Công an TP Buôn Ma Thuột kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên lên đến hàng trăm đối tượng.

Lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến.

Lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối 5/1, nguồn tin báo của quần chúng cho biết tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh, thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để chuẩn bị hỗn chiến.

Theo VTC, nhận được tin báo, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Tân An và Công an TP. Buôn Ma Thuột xử lý.

Nhóm nghi can đang bị tạm giữ để điều tra.

Lực lượng chức năng bắt 28 nghi can, thu giữ nhiều hung khí như gậy bóng chày, dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu…cùng gần 30 xe máy độ chế do hai nhóm côn đồ bỏ lại.

Nhóm nghi can bị bắt hầu hết đang ở lứa tuổi học sinh, trong đó có nhiều học sinh của Trường THPT Buôn Ma Thuột. Nhóm nghi can được test ma túy rồi bàn giao cho Công an phường Tân An điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dak-lak-ngan-chan-kip-thoi-vu-hon-chien-thanh-toan-nhau-bang-hung-khi-cua-hang-tram-doi-tuong-a462012.html