Đắk Lắk: Mất hơn 80 triệu đồng vì kết bạn trên mạng với 'Việt kiều Mỹ'

Một người phụ nữ tại Đắk Lắk bị đối tượng lừa đảo tự xưng 'Việt kiều Mỹ', lừa kết bạn trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản hơn 80 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn lừa kết bạn trên mạng xã hội. Không ít người đã bị các đối tượng xấu sử vào mạng xã hội giả làm quen, kết bạn và lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền không hề nhỏ.

Mới đây, Công an huyện Buôn Đôn nhận được đơn của chị H.H (trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn) trình báo về việc chị bị các đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 triệu đồng.

Theo đó, vào đầu tháng 9/2022, chị H. có kết bạn trên mạng xã hội Facebook với một người đàn ông có tên là MbaLoLo, tự giới thiệu là Việt kiều Mỹ. Qua nói chuyện, nghe chị H. kể gia cảnh khó khăn thì người đàn ông kia tỏ ý muốn giúp đỡ rồi gửi cho chị hình ảnh chụp rất nhiều tiền nước ngoài và nói sẽ chuyển về để chị đổi ra tiền Việt Nam sử dụng.

Sau đó, có một phụ nữ xưng là nhân viên chuyển phát nhanh, nói có quà gửi từ nước ngoài về cho chị H. Để nhận quà, chị H. phải đóng phí 18 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Khi chị H. hỏi thì người có nickname MbaLoLo xác nhận đó là “hàng” của mình gửi.

Nhẹ dạ cả tin, chị H. đi vay mượn tiền và đã nộp 18 triệu đồng vào số tài khoản như người phụ nữ kia nói vào ngày 22/9. Vậy nhưng, qua hôm sau, “nhân viên chuyển phát nhanh” này lại yêu cầu chị H phải tiếp tục nộp vào 65 triệu đồng tiền phạt nữa mới được nhận hàng. Chị H. lại đi vay mượn và nộp đủ số tiền trên làm 2 đợt trong hai ngày 23 và 24/9 cũng vào số tài khoản trước đó.

Sau khi chuyển tiền xong, chị H. lại bị “nhân viên chuyển phát nhanh” yêu cầu nộp thêm 120 triệu đồng tiền phạt nữa. Thấy nghi ngờ, chị H không thực hiện việc chuyển tiền nữa và trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa kết bạn trên mạng để lừa đảo. Ảnh minh họa.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa kết bạn trên mạng để lừa đảo. Ảnh minh họa.

Lúc này, chị H.cảm thấy ân hận về sự nhẹ dạ cả tin của mình, với hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị H. thì 83 triệu đồng là số tiền lớn, hơn nữa lại là tiền đi vay nên số nợ sẽ trở thành áp lực của chị cũng như gia đình.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Cùng với đó, khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo đến cơ quan công an gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dak-lak-mat-hon-80-trieu-dong-vi-ket-ban-tren-mang-voi-viet-kieu-my-222568.html