Đắk Lắk: Kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự

Chiều 21/11/2020, trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường nhìn lại những kết quả đã đạt được để tự đó thêm tự hào và quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Tham dự buổi lể có sự tham dự của đồng chí Y Nhuân Byã - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea Kar; ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); ông Nguyễn Văn Hà- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ea Kar; đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở GD&ĐT; đại diện các phòng, ban của huyện; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; các thế hệ nhà giáo, học sinh của nhà trường.

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường THPT Ngô Gia Tự

Trong nhiều năm qua, Trường THPT Ngô Gia Tự là ngôi trường tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện nhiều chương trình đổi mới của ngành và là một trong những trường dẫn đầu của thành phố về chất lượng đào tạo. 30 năm trước, năm 1990, Trường THPT Ngô Gia Tự được thành lập trên cơ sở được tách ra từ 2 trường THCS và THPT Ngô Gia Tự. Trải qua hơn 3 thập kỷ đổi tên xây dựng và phát triển, dù trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng nhà trường luôn thực hiện tốt phong trào thi đua dạy tốt, học tốt với nhiều thành tích nổi bật.

Trường THPT Ngô Gia Tự - Eakar – Dak Lak kỷ niệm 30 năm thành lập trường

Buổi lễ khai giảng đầu tiên của thầy trò trường THPT Ngô Gia Tự

Thế hệ học sinh trường THPT Ngô Gia Tự ngày nay

Dấu ấn 30 năm của Trường THPT Ngô Gia Tự cũng đánh dấu 3 thập niên hình thành ngôi trường phát triển cả về quy mô, số lượng và chất lượng giáo dục. Những ngày đầu thành lập, trường chỉ có 1 dãy nhà cấp 4 với hơn 10 cán bộ, giáo viên và 01 lớp học có hơn 20 học sinh. Những năm tiếp theo, trường bắt đầu được quan tâm, đầu tư để đảm nhận trọng trách đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk, từ đó tạo ra 1 thế hệ vàng là một trong những đơn vị cung cấp nguồn học sinh giỏi cấp quốc gia hàng đầu cho Giáo dục Đắk Lắk. Sự nghiệp “trồng người” tiếp tục được phát huy khi tại nơi đây sản sinh ra nhiều nhân lực giúp ích cho đất nước, đến nay trường đã có hàng ngàn học sinh tốt nghiệp ra trường, đang công tác trên khắp mọi miền của Tổ quốc và nước ngoài. Nhiều người đã trở thành cán bộ quản lý các cấp, nhà nghiên cứu khoa học, doanh nhân thành đạt.

Bà Phạm Thị Dinh, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại truyền thống 30 năm xây dựng và phát triển

Vượt lên bao gian khó, đến nay quy mô của nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, được công nhận là trường học đạt chuẩn quốc gia, cùng một hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu dạy-học trong giai đoạn mới và một tập thể sư phạm vững mạnh, luôn chủ động, sáng tạo đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Đến năm học 2020-2021, nhà trường có 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó có 13 thạc sĩ , Trường cũng vinh dự là đơn vị THPT duy nhất của Việt Nam được tập đoàn Công nghệ Microsofl chọn tham gia sự kiện “Học kết nối toàn cầu” vào tháng 11/2019. Từ ngôi trường này, đã có học sinh đầu tiên của tỉnh đạt giải quốc tế, hàng chục học sinh giỏi quốc gia, hàng trăm học sinh giỏi tỉnh, trường có 01 học sinh đạt Á quân trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 Vũ Quốc Anh, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp chúc mừng, biểu dương những thành tích đáng tự hào mà Trường THPT Ngô Gia Tự đạt được và mong muốn nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; tăng cường trải nghiệm thực tế để trang bị cho học sinh kỹ năng sống, hiểu biết về pháp luật, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, tính chủ động sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 vào dạy học, nghiên cứu khoa học; gắn dạy học bộ môn với giáo dục STEM; chú trọng dạy chữ song hành dạy người. Để THPT Ngô Gia Tự ngày càng phát triển, xứng tầm là địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng, là cái nôi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và tỉnh.

Ông Lê Văn Thái, Hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự) phát biểu

“Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, trường THPT Ngô Gia Tự xứng đáng là địa chỉ giáo dục có uy tín, chất lượng của địa phương và của tỉnh Đắk Lắk. Các thế hệ nhà giáo, học sinh của nhà trường luôn xác định được nhiệm vụ quan trọng “thầy phải dạy thật tốt, trò phải học thật chăm”. Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ đều bám sát trường, lớp để động viên, khích lệ thầy cô và các em thi đua trong dạy – học và các hoạt động giáo dục để từ đó hình thành cho học sinh không chỉ kiến thức mà còn kỹ năng sống, lý tưởng sống cao đẹp, bằng chứng là rất nhiều học sinh của nhà trường đã trở thành người lãnh đạo tốt, nhà quản lý tài năng và công dân có ích cho xã hội”. Ông Lê Văn Thái, Hiệu trưởng trường THPT Buôn Ma Thuột (Nguyên Phó Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự).

Đại diện cựu học sinh tặng quà cho nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, trường THPT Ngô Gia Tự đã đón hơn 500 cựu học sinh các khóa trở về hội lớp, hội khóa. Các thế hệ học sinh đã dành nhiều phần quà, suất học bổng, thiết bị dạy học để tặng nhà trường và các em học sinh. Nhà trường cũng đã vinh danh, tri ân các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nhiều đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát triển; vinh danh các cựu học sinh thành đật và các học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Văn nghệ chào mừng 30 năm thành lập trường

Lãnh đạo huyện Ea Kar tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đỗ Tường Hiệp tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò nhà trường

Những thầy, cô giáo đầu tiên của trường THPT Ngô Gia Tự

Thế hệ học sinh đầu tiên của trường THPT Ngô Gia Tự

“Thật tự hào là học sinh của nhà trường, nếu không có thầy cô dìu dắt, chỉ bảo bằng bằng sự tận tâm với nghề, mấy ai có thể trưởng thành như hôm nay. Thanh xuân của chúng tôi mãi mãi gửi lại ngôi trường này, từ đáy lòng xin được tri ân thầy cô”. Chị Trần Thị Bích Hợp, Hiệu trưởng trường THPT Đống Đa, Hà Nội (Cựu học sinh lớp A, khóa 1993-1996) tâm sự.

“Sau hơn 20 năm rời xa mái trường, giờ đây chúng tôi đã khôn lớn, thành đạt nhưng không thể nào quên những tháng năm đẹp nhất của đời người đã được học tập dưới mái trường THPT Ngô Gia Tự” – lời của 1 cựu học sinh khóa 1995-1998 chia sẻ.

Trung Hoàng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/dak-lak-ky-niem-30-nam-thanh-lap-truong-thpt-ngo-gia-tu-80767