Đắk Lắk: Khởi tố các đối tượng phá rừng đặc dụng Nam Kar

Ngày 10/1/2020, Công an huyện Krông Ana đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng tham gia vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar (thuộc địa phận xã Bình Hòa, huyện Krông Ana tỉnh Đắk Lắk).

Các đối tượng gồm: Trần Văn Ánh (Sinh năm 1978), Phạm Văn Hoàng (Sinh năm 1995), Trần Hồng Phúc (Sinh năm 1998), Trần Quang Thái (Sinh năm 1983) và Trần Nhật Tân (Sinh năm 1984) cùng trú tại xã Bình Hòa, huyện Krông Ana. Riêng đối tượng Trần Nhật Tân đang bị ốm nặng nên được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại để điều trị bệnh.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 9 và tháng 10/2019, các đối tượng này đã vào các tiểu khu 1023, 1024, 1025 của rừng đặc dụng Nam Kar (nằm trên địa bàn xã Bình Hòa, do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Kar quản lý) cưa hạ gần 50 m3 gỗ thuộc từ nhóm III đến nhóm VIII. Tại lâm phần của các tiểu khu trên và trong nhà dân (có liên quan) ở khu vực bìa rừng, Công an huyện Krông Ana đã thu giữ 35 tấm hộp gỗ các loại, 2 máy tời, 3 cưa lốc và 1 con trâu dùng để kéo gỗ… Công an huyện Krông Ana đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ trách nhiệm của chủ rừng và các cơ quan quản lý bảo vệ rừng.

Ảnh minh họa

Trước đó Báo Dân Sinh đưa tin: Công an xác định nghi can Trần Văn Ánh (sinh năm 1978, trú xã Hòa Bình, huyện Krông Ana) là đối tượng chính trong việc phá rừng Nam Kar, nghi can Trần Văn Ánh và 6 đối tượng khác đang bị Công an Krông Ana tạm giữ để tiếp tục mở rộng điều tra. Lời khai ban đầu của Trần Văn Ánh, chỉ vào rừng với mục đích cưa cây lấy gỗ để về dùng làm tấm phản. Tuy nhiên, do có người đặt hàng nên Trần Văn Ánh tiếp tục vào rừng cắt cây mang gỗ về bán.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2019, Công an huyện Krông Ana nhận được thông tin phản ánh tình hình phá rừng đang diễn biến phức tạp tại rừng đặc dụng Nam Kar. Công an huyện Krông Ana đã chủ động phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar, tiến hành kiểm tra thực địa.

Theo báo cáo ngày 29/11/2019 của Công an huyện Krông Ana, qua kiểm tra thực địa, ghi nhận tại hiện trường có các gốc cây gỗ bị khai thác trái phép, thuộc trạng thái rừng gỗ tự nhiên. Một số lượng lóng, hộp gỗ đã khai thác chưa kịp vận chuyển còn bỏ lại ở bìa rừng thuộc tiểu khu 1023, cách trụ sở Trạm Kiểm lâm số 8 của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar khoảng 500m. Dọc tuyến đường kiểm tra, tổ công tác còn phát hiện một số gốc cây bị chặt hạ.

Tổng cộng có 13 lóng gỗ tròn, 22 hộp gỗ xẻ (từ nhóm III đến nhóm VIII) được Công an huyện Krông Ana phát hiện. Số gỗ bị khai thác này thuộc các tiểu khu 1023, 1024, 1025 với tổng khối lượng hơn 41m3. Thời gian khai thác gỗ xảy ra vào khoảng từ tháng 9 đến tháng 10/2019. Căn cứ vào kết quả khám nghiện hiện trường và tài liệu thu thập được, Công an huyện Krông Ana nhận định, đây là vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, có dấu hiệu của tội "Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản". Do vậy, công an huyện Krông Ana đã khoanh vùng, sàng lọc, triệu tập các đối tượng nghi vấn để đấu tranh, xử lý.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dak-lak-khoi-to-cac-doi-tuong-pha-rung-dac-dung-nam-kar-20200111164743001.htm