Đắk Lắk: Kẻ ngáo đá khống chế bé trai trong tiệm Internet

Sự việc xảy ra vào khuya ngày 7/10 tại một quán internet số 172, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

Thông tin từ người dân tại hiện trường, trưa cùng ngày, Phương có biểu hiện ngáo đá, tay cầm dao đi vào quán internet số 172, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột.

Được một lúc, Phương bất ngờ dùng dao khống chế một thiếu niên 14 tuổi đang ngồi gần đó rồi kéo vào phòng kín cố thủ bên trong.

Phương buộc mọi người rời khỏi tiệm đồng thời yêu cầu người bên ngoài cung cấp một gói thuốc lá, 10 ổ bánh mì và một khẩu súng. Hành động bất thường của Phương khiến những người trong tiệm Internet tháo chạy tán loạn.

Nhận tin báo, công an TP. Buôn Ma Thuột triển khai lực lượng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, vận động Phương ra ngoài và thả con tin. Tuy nhiên, Phương vẫn ngoan cố kề dao sát cổ con tin và cố thủ trong phòng kín tiệm internet suốt hơn 6 tiếng.

Phương bị công an khống chế, bắt giữ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, lãnh đạo Công an TP đã trực tiếp có mặt, chỉ đạo giải cứu con tin.

Đến khoảng 21g, lực lượng công an đã đột nhập tiệm internet, dùng hơi cay khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí và giải cứu con tin an toàn.

Con dao Phương dùng để khống chế con tin

Sau khi bị bắt giữ, Phương được áp giải về công an TP. Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra.

-> Hà Tĩnh: Bắt nóng gần 100 kg pháo nổ xuất xứ Trung Quốc

Mỹ Linh (T/h)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/dak-lak-ke-ngao-da-khong-che-be-trai-trong-tiem-internet-d100992.html