Đắk Lắk: Kẻ gian đột nhập rẫy, trộm bò, xẻ thịt, để lại phần đầu

Mất 1 con bò trong chuồng, chị H'Uy đã tức tốc trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, gia đình phát hiện con bò đã bị kẻ gian xẻ thịt ở khu vực hoang vắng trên địa bàn buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông.

Ngày 16/8, tin từ VKSND huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan vừa cử cán bộ khám nghiệm xong hiện trường vụ trộm cắp bò đi xẻ thịt xảy ra tại địa bàn buôn Khóa, xã Cư Pui.

Theo đó, vào ngày 15/8, người dân phát hiện có một con bò đã bị kẻ gian xẻ thịt, lấy đi 4 phần đùi tại khu vực buôn Khóa, xã Cư Pui nên trình báo chính quyền địa phương.

Con bò bị kẻ gian xẻ thịt và bỏ lại tại hiện trường.

Con bò bị kẻ gian xẻ thịt và bỏ lại tại hiện trường.

Cùng ngày, chị H’Uy Mlô (trú tại buôn Khóa, Cư Pui, Krông Bông) cũng trình báo việc bị trộm mất 1 con bò nên được lực lượng chức năng đưa tới hiện trường để nhận dạng.

Sau khi quan sát, chị H’Uy khẳng định con bò bị xẻ thịt chính là bò của gia đình mình.

Theo chị H’Uy, vào tối 14/8, chị cột tổng cộng 5 con bò tại rẫy ở buôn Khóa. Đến sáng 15/8, chị lên đưa bò đi ăn thì phát hiện đã bị mất 1 con. Lực lượng chức năng nhận định, con bò bị kẻ gian xẻ thịt có trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Hiện lực lượng chức năng huyện Krông Bông đang truy tìm kẻ gian gây ra vụ trộm cắp trên để xử lý theo quy định.

Sông Cài

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/dak-lak-ke-gian-dot-nhap-ray-trom-bo-xe-thit-de-lai-phan-dau-post271740.info